"Giải cứu dưa hấu" được đưa vào đề thi toán Phổ thông Năng khiếu TP. HCM


Thứ 7, 26/05/2018 | 08:37


Cùng sự kiện

Đa số thí sinh đều nhận định đề thi hơi khó, trong đó câu hình học làm đau đầu nhiều bạn. Tuy nhiên, đề thi cũng khá thú vị bởi đưa vấn đề thời sự 'giải cứu dưa hấu' vào.

Đa số thí sinh đều nhận định đề thi hơi khó, trong đó câu hình học làm đau đầu nhiều bạn. Tuy nhiên, đề thi cũng khá thú vị bởi đưa vấn đề thời sự 'giải cứu dưa hấu' vào.

Sáng 26/5, khoảng 3.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM. Với chỉ tiêu 600 học sinh, trung bình tỷ lệ "chọi" vào trường năm nay là 1/5.

Các thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên với môn toán, thời gian làm bài là 120 phút.

Chia sẻ về đề thi, thí sinh H.A (THCS Lê Văn Tám) cho hay, trong đề thi có câu 4a khá thú vị khi đề cập đến thực tiễn thông qua sự kiện “giải cứu dưa hấu”, từ đó yêu cầu thí sinh thể hiện năng lực làm bài toán học. Nhìn chung đề toán hơi khó và dài nên em không làm được hết.

Đồng quan điểm, thí sinh Trần Quốc Dũng (quận Bình Thạnh) cho biết: "Câu 4a khá thú vị khi đưa vấn đề thời sự giải cứu dưa hấu vào, bản chất là đưa về phương trình tìm ẩn số nên không quá khó. Nhưng đến câu 5 thì yêu cầu cao hơn, thời gian không đủ nên em bỏ dở".

Thí sinh Phạm Trần Anh Thư cho hay, đề thi môn Toán dài 5 câu, khá khó. Thí sinh này đoán mình chỉ được 5 điểm.

"Câu 1 và câu 5 khó, chỉ ai học chuyên mới giải được", thí sinh này nói.

Đề thi môn Toán (không chuyên) trường Phổ thông Năng khiếu.

Đa số thí sinh đều nhận định đề thi hơi khó, trong đó câu hình học làm đau đầu nhiều bạn.

Theo thầy Trần Hương Trà, giáo viên luyện thi môn Toán (TP.HCM) đề thi chính thức môn Toán không chuyên lại dễ hơn đề thi thử lần 2. Tuy nhiên, bài toán thực tế ở câu 4 sẽ làm khó nhiều thí sinh, còn lại các câu khác đều khá dễ. Thầy Trà dự đoán, với đề thi này, thí sinh sẽ dễ dàng đạt được điểm 8.

Sau môn thi toán, tuỳ thuộc vào việc đăng ký trước đó, thí sinh sẽ lần lượt dự thi các môn tiếng Anh, ngữ văn (bắt buộc) và các môn chuyên tiếng Anh, toán, hóa học, ngữ văn, vật lý, tin học, sinh học.

Dự kiến trường sẽ công bố kết quả vào ngày 12/6.

Năm nay, Phổ thông Năng khiếu tuyển 600 chỉ tiêu tại hai cơ sở, với hơn 3.000 thí sinh dự thi nên tỷ lệ chọi dự kiến là một chọi 5. Ba môn thi không chuyên bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên do thí sinh tự chọn.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-dua-hau-duoc-dua-vao-de-thi-toan-pho-thong-nang-khieu-tp-hcm-a230856.html