Hai thanh niên chạy xe quá tốc độ "găm" súng và ma túy trong người


Thứ 6, 08/09/2017 | 10:27


Tiến hành chặn xe của hai thanh niên đang lao như bay trên đường, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn kèm bốn viên đạn, gói bột màu trắng nghi ma túy...

Tiến hành chặn xe của hai thanh niên chạy quá tốc độ, cảnh sát phát hiện một khẩu súng ngắn kèm bốn viên đạn, gói bột màu trắng nghi ma túy... trong người "bộ đôi" này.

Báo VnExpress dẫn nguồn tin từ Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk), ngày 8/9, đơn vị đã tiến hành bàn giao Nguyễn Duy Sơn (30 tuổi) và Dương Công Viên (38 tuổi, cùng trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho Công an huyện Ea Hleo để điều tra về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sơn và Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Công an nhân dân

Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, khoảng 11h30 ngày 7/9, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Krông Búk làm nhiệm vụ tại Km 623 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện Ea Hleo đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, "bộ đôi" này đã rồ ga bỏ chạy buộc tổ tuần tra phải dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Chạy được khoảng 3km, hai đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo báo Công an nhân dân, tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người hai đối tượng có một khẩu súng ngắn kèm 4 viên đạn, 1 kim tiêm và một gói bột màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, chiếc xe máy mà hai đối tượng sử dụng không có giấy tờ, bên ngoài có nhiều vết máu.

Hiện cả hai đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-thanh-nien-chay-xe-qua-toc-do-gam-sung-va-ma-tuy-trong-nguoi-a201295.html