+Aa-
    Zalo

    Hương Lan: “Tôi hát cho đến khi khán giả không còn muốn nghe nữa”

    ĐS&PL Hương Lan dự định sẽ làm đêm nhạc gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp trở về Việt Nam vào tháng 11 này.

    Hương Lan dự định sẽ làm đêm nhạc gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp trở về Việt Nam vào tháng 11 này.

    Hương Lan bắt đầu theo hát Bolero từ năm 1970 trên đĩa nhựa và các phòng trà. Tuy vậy, theo Hương Lan, trước chị có những ca sĩ đàn cô, đàn chị đã rất thành công với dòng nhạc Bolero, chị chỉ là ca sĩ nhỏ nhất thời ấy, nối gót các ca sĩ đi trước.

    Nên “bây giờ được khán giả khen tặng tôi là “Tượng đài Bolero” khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, những ngày còn được đứng trên sân khấu, tôi sẽ cố gắng đem đến cho khán thính giả ái mộ tôi những bài hát ý nghĩa và ngọt ngào nhất”, danh ca chia sẻ.

    Danh ca Hương Lan.

    Với Hương Lan, chồng con luôn là điểm tựa trong tâm hồn. Gia đình là nền tảng của cuộc đời danh ca. Ngoài những giây phút sống trọn vẹn với đam mê trên sân khấu, về nhà chị là người phụ nữ của gia đình như bao người khác. Bây giờ, khi các con của Hương Lan đã trưởng thành, hai vợ chồng chị chăm sóc nhau. Danh ca và chồng chung sống hơn 30 năm. Đến tuổi này họ vẫn gắn bó, đi đâu cũng có nhau.

    Hương Lan tâm sự chị đứng trên sân khấu một thời gian dài và luôn thầm cảm ơn tổ nghiệp vẫn cho chị còn được đứng trình diễn, đón nhận những những tràng pháo tay yêu thương, ái mộ của khán giả đến bây giờ. Chị sẽ đi hát đến khi nào khán giả không còn muốn nghe chị hát nữa thôi. Đáp lại tình cảm của fan, chị luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn.

    Danh ca chia sẻ với chị không gian ấm cúng của phòng trà là nơi để người ca sĩ thể hiện trọn tâm hồn, sự đam mê và truyền tình yêu âm nhạc đến khán giả. Người hát được sống trọn vẹn với cảm xúc có khi quên cả giờ kết thúc.

    Chị sẽ hát những ca khúc được khán giả yêu mến gắn liền với tên tuổi chị như: Ngày đá đơm bông, Chờ người, Không bao giờ quên anh, Tình hoài hương, Nếu mình thương nhau.

    Trong đêm nhạc sắp tới của Hương Lan có hai khách mời là ca sĩ Thanh Phong và ca sĩ trẻ hải ngoại Đan Phương. Đặc biệt, chị sẽ tái ngộ với giọng ca nam thân thiết – Thanh Phong – qua hai ca khúc Đừng nói xa nhau và Như một cơn mê vốn đã được khán giả yêu thích từ hơn 30 năm qua.

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huong-lan-toi-hat-cho-den-khi-khan-gia-khong-con-muon-nghe-nua-a209334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan