Lời kể của nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo


Thứ 7, 16/06/2018 | 08:14


"Lúc xe nằm ở dưới vực, nước suối tràn vào, tôi phá kính xe rồi kéo những người thân ra ngoài. Tiếng khóc kêu la rất thảm thiết", nạn nhân vụ xe khách lao vực kể.

"Lúc xe nằm ở dưới vực, nước suối tràn vào, tôi phá kính xe rồi kéo những người thân ra ngoài. Tiếng khóc kêu la rất thảm thiết", nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo kể lại.

Vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo khiến 3 người chết, 34 người bị thương. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Mạc Thị Lan (60 tuổi, ở Bù Đăng, tỉnh Bình Phước)- nạn nhân của vụ tai nạn cho biết: “Tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng rầm, mở mắt ra thì chiếc xe đã lao xuống vực sâu. Lúc đó bị thương nên tôi không thể đứng dậy được, đành hô hoán người cứu…”, báo Dân Việt dẫn lời bà Lan.

Bà Lan- nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Thượng (61 tuổi, ở Bù Đăng, Bình Phước)- người bị chấn thương vùng đầu sau vụ tai nạn kể lại, khi xe khách đang xuống dốc thì có người hô to "phanh lại" và tài xế nói "mất phanh rồi". Ngay sau đó, chiếc xe khách lao với tốc độ chóng mặt tông qua taluy, lao xuống vực.

Theo ông Thược, gia đình ông có 7 người trên xe khách; 3 người bị thương nhẹ; con trai 36 tuổi hiện vẫn hôn mê; 2 đứa cháu bị thương nặng đang được điều trị; vợ bị rách vùng mặt.

“Toàn thể gia đình ngồi đằng sau xe nên không ai tử vong, những người ngồi phía trước đa số bị thương rất nặng. Lúc xe nằm ở dưới vực, nước suối tràn vào, tôi phá kính xe rồi kéo những người thân ra ngoài. Tiếng khóc kêu la rất thảm thiết ”, báo Tiền Phong dẫn lời ông Thược.

Theo tin tức ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 16/6, trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Vào thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 34B 002.69 của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Binh Phước đã tự lao lan can bảo vệ đường rồi lao xuống vực.

Vụ tai nạn làm 3 người chết, 34 người bị thương được đưa tới Trung tâm y tế huyện Đắk Glei và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-ke-cua-nan-nhan-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-o-deo-lo-xo-a233187.html