Lời khai của tài xế xe Ford tông chết 2 vợ chồng ở Hà Nội


Thứ 2, 07/01/2019 | 11:15


Tài xế điều khiển xe Ford gây tai nạn khiến cặp vợ chồng tử vong ở Hà Nội đã ra cơ quan công an trình diện và khai nhận sự việc.

Tài xế điều khiển xe Ford gây tai nạn khiến cặp vợ chồng tử vong ở Hà Nội đã ra cơ quan công an trình diện và khai nhận sự việc.

Theo báo Tiền Phong, tài xế điều khiển xe Ford gây tai nạn tại vòng xuyến đường Cenco 5- đường Phúc La Văn Phú (địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội) vào chiều 6/1, khiến 2 người tử vong được xác định là Trần Ngọc A. (SN 1994, trú Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tài xế A. đã đến cơ quan công an trình diện và khai nhận sự việc. Theo lời khai của tài xế A., do trong lúc đang lái xe bất ngờ bị hoa mắt không nhìn thấy phía trước nên xảy ra vụ tai nạn kể trên. Ngoài ra, tài xế này cho biết, sau khi xảy ra vụ việc anh ta đưa nạn nhân đi cấp cứu chứ không bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy của tài xế A. nhưng chưa phát hiện bất thường.

Hiện trường vụ xe Ford gây tai nạn. Ảnh: Báo giao thông

Liên quan đến vụ tai nạn, theo Báo Giao thông, báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi tới Bộ trưởng GTVT, chủ nhân chiếc xe Ford do tài xế A. điều khiển gây tai nạn, trên giấy tờ là một người phụ nữ tên Phan Thu H. (địa chỉ tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 21/7/2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01S Thái Bình và có hạn kiểm định đến 20/1/2019.

Hiện tại đội nghiệp vụ Công an quận đang làm việc lấy lời khai đối với A. để xác định mối quan hệ giữa người này với chủ nhân thật của phương tiện để tiến tới hoàn thành hồ sơ vụ án.

Như tin tức đã đưa, hồi 13h40 ngày 6/1, tại khu vực vòng xuyến đường Cienco 5 - đường Phúc La- Văn Phú thuộc địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, xe ô tô Ford mang BKS 30A-542.75 khi lưu thông tới địa điểm trên thì va chạm với xe taxi 30A-420.47 do anh Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, chiếc xe Ford va chạm với 3 xe máy khác. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Nhật Tiến (SN 1949) và vợ là bà Đặng Thị Thịnh (SN 1951 cùng trú tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông) tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-tai-xe-xe-ford-tong-chet-2-vo-chong-o-ha-noi-a258226.html