Mách mẹ cách chọn quà Giáng sinh phù hợp cho bé yêu theo từng độ tuổi


Thứ 7, 22/12/2018 | 01:42


Cùng sự kiện

Vào dịp Giáng sinh chắc chắn bé nhà bạn đang rất háo hức để được nhận quà từ ông già Noel. Tùy vào từng độ tuổi mà bố mẹ có thể lựa chọn những món đồ phù hợp cho bé.

Vào dịp Giáng sinh chắc chắn bé nhà bạn đang rất háo hức để được nhận quà từ ông già Noel. Tùy vào từng độ tuổi mà bố mẹ có thể lựa chọn những món đồ phù hợp cho bé.

Thường thì các món quà hay đồ chơi có ý nghĩa về giáo dục vẫn là sự lựa chọn trung thành của nhiều cha mẹ, vì những món quà này giúp bé vừa chơi lại vừa học được. Để tránh mua phải các món đồ chơi kém chất lượng, các ba mẹ cần hết sức cảnh giác với các shop bán đồ trôi nổi và không có uy tín.

Tùy vào từng độ tuổi mà mẹ nên chọn món đồ Giáng sinh phù hợp cho bé - Ảnh: Minh họa

Nên chọn những món quà Giáng sinh theo giới tính của bé. Bé trai thì nên mua đồ siêu nhân, bộ xếp hình, bộ siêu nhân lắp ráp, đồ điện tử như máy bay, người máy. Đối với bé gái có thể chọn búp bê, đầm, quần áo, cột tóc…

Nhưng quan trọng hơn hết đối với trẻ khi chọn quà, đó là cha mẹ cần quan sát xem trẻ hứng thú hay đặc biệt thích với những món đồ chơi, con vật, màu sắc nào hay không.

Nếu trẻ đã lớn và ý thức được thì hãy khôn khéo trong việc hỏi trẻ muốn gì bằng cách hỏi trẻ trực tiếp hay cũng có thể để trẻ “viết thư” gửi ông già Noel.

Từ 0 - 1 tuổi

Trẻ em dưới 1 tuổi tập trung phát triển thị giác và khả năng thăng bằng cơ thể, cũng như cách phối hợp giữa tay và mắt.

Đây là lứa tuổi của sự vận động với thỏa mãn và thích thú khi bé được tiếp xúc với mọi người xung quanh. Phần lớn những trò bé chơi trong giai đoạn này đều liên quan đến sự chuyển động: kéo, đẩy, ném, nắm, đánh hay gõ lên một vật gì đó.

Những món đồ chơi giúp bé phát triển khả năng nhận thức rất hữu ích. Những món đồ chơi có kết cấu, ví như sách hoặc những khối xếp hình, rất phổ biến vì chúng kích thích các giác quan và cũng dễ chùi rửa.

Đồ chơi thích hợp làm quà Noel cho bé:

- Thẻ màu phản quang với những màu sắc đối lập nhau, điển hình nhất là đen - đỏ - trắng. Bé chỉ có thể nhận diện đủ các màu sau từ 6 đến 7 tháng.

- Trống lục lạc nhằm khuyến khích cử động tay chân. Chẳng hạn như một chiếc lục lạc treo vào chân sẽ giúp làm chắc cơ bụng đồng thời kích thích bé phối hợp cả tay khi chơi với chân của mình.

- Những tấm đệm lót nhiều màu sắc sẽ giúp bé có nhiều thời gian luyện tập khả năng thăng bằng cơ thể mình bằng cách thử lăn, bò trườn trên đó.

- Những quyển sách lớn nhiều hình ảnh, màu sắc.

- Đồ chơi bằng vải, lụa.

Vào dịp Giáng sinh trẻ nhỏ thường mong nhận được quà - Ảnh: Minh họa

Từ 1 - 2 tuổi

Ở tuổi này, trẻ bắt đầu hiểu ra những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bên cạnh việc củng cố thêm những khả năng vận động cơ thể, Cheryl còn cho biết trẻ đồng thời cũng tập tành để nói. Cũng trong giai đoạn này bé bắt đầu nhận thức được “cái tôi” của chính mình.

Đồ chơi thích hợp:

- Những quả banh nhỏ cho bé ném, chụp và đá.

- Đồ chơi đòi hỏi bàn tay khéo léo như những khối xếp hình nhỏ đòi hỏi phải sắp xếp, hay bút chì sáp không độc hại – bạn biết không, bé đã có thể bắt đầu thử vẽ nguệch ngoạc ngay từ lúc 10-13 tháng tuổi thôi đấy!

- Tranh ghép hình đơn giản (2-3 mảnh ghép).

- Quyển sách bìa cứng với những giai điệu và bài hát kèm theo có thể khuyến khích thói quen ham đọc sách và thắt chặt thêm tình cảm giữa cha/mẹ và bé.

- Những món đồ chơi minh họa quan hệ nguyên nhân - kết quả. Chẳng hạn như, khi bạn ấn vào một cái nút thì những khối hình sẽ xuất hiện trước mắt bé.

Từ 2 - 3 tuổi

Đây chính là lúc con bạn bắt đầu biết sử dụng những từ ngữ khác nhau để thể hiện ra suy nghĩ của mình. Hãy nuôi dưỡng khả năng ngôn ngữ của bé bằng cách đọc sách cho bé nghe, chia sẻ nhiều câu chuyện với bé cũng là việc làm rất cần thiết. Đây là bước phát triển bé sẽ chuyển từ một đứa trẻ nhỏ thành một cá thể có suy nghĩ, quan niệm và ý chí của riêng mình.

Ông già Noel cùng bộ tóc bạc trắng sẽ gửi những món quà xinh xắn cho bé - Ảnh: Minh họa

Khả năng vận động của cơ thể cũng được cải thiện đến mức bé sẽ yêu thích việc mở ra và đóng lại một thứ gì đó, bỏ vào rồi lấy ra, xé toạc, vẽ vời hay xây dựng. Bởi sự ham học hỏi rất tự nhiên, trẻ ở lứa tuổi này thường thích thú với những món đồ chơi có thể tháo rời ra, sửa chữa, xáo trộn và nối chúng lại.

Lúc này con cũng bắt đầu phân biệt cách chơi giữa con trai và con gái rất rõ ràng. Bé trai dễ bị hấp dẫn bởi những chiếc xe hơi hay đoàn tàu hỏa bởi “bẩm sinh con trai có xu hướng thiên về những món đồ cơ khí”.

Con gái thì nhiều cảm xúc hơn, sẽ quan tâm đến những món đồ chơi mềm mại như búp bê, gấu bông…

Từ 3 - 6 tuổi

Nên chọn các đồ kéo đẩy, vận động cho bé như quả bóng, xếp hình, ô chữ, ô-tô, tàu hỏa… giúp bé phát triển về trí tuệ và thể lực tốt. Các đồ dùng trang trí, bột nặn, trò chơi phát ra âm nhạc, con vật bằng nhựa, đồ chơi miêu tả vật dụng hằng ngày (điện thoại, đồ nấu ăn, đồ chơi trò bác sĩ).

Từ 6 - 10 tuổi

Bạn nên chọn những món quà theo giới tính của bé. Quà tặng cho bé trai thì nên mua đồ siêu nhân, bộ xếp hình, bộ siêu nhân lắp ráp, đồ điện tử như máy bay, người máy. Quà tặng cho bé gái có thể chọn búp bê, đầm, quần áo, cột tóc…

Ở độ tuổi này, bạn cũng hào hứng khám phá, hoạt động, trẻ sẽ rất thích các món đồ chơi cần “suy nghĩ” như lắp ghép, tô màu…Vì thế, hãy bỏ qua các món đồ chơi thông dụng không cần thiêt, và chọn cho bé các món đồ chơi sáng tạo hơn nhé!

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mach-me-cach-chon-qua-giang-sinh-phu-hop-cho-be-yeu-theo-tung-do-tuoi-a255690.html