+Aa-
    Zalo

    Một người phụ nữ mất tích sau vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu

    ĐS&PL Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Lai Châu ngày 15/9, ngoài 15 người thương vong, còn một người phụ nữ vẫn đang mất tích.

    Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Lai Châu ngày 15/9, ngoài 15 người thương vong, còn một người phụ nữ vẫn đang mất tích.

    Cảnh tượng xót xa sau vụ tai nạn thảm khốc, xác nạn nhân nằm la liệt trên đất. Ảnh: saostar.vn 

    Tính tới trưa ngày 15/9, vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách với xe bồn (tại xã Sơn Bình, trị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lào Cai) đã khiến 12 người tử vong, 3 người bị thương nặng và 1 phụ nữ đang mất tích.

    Ông Nguyễn Văn Đối, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết,, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Sở Y tế Lai Châu đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường tập trung bác sĩ, phương tiện để cứu chữa và sơ cứu các nạn nhân. Đặc biệt, đưa các kíp mổ, hồi sức cấp cứu xuống tại địa điểm tai nạn để sơ cứu.

    Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn được xác định, xe bồn chở xi măng lưu thông trên quốc lộ 4D theo hướng Lai Châu - Than Uyên, khi đến địa phận thị trấn Tam Đường thì bị mất lái và đâm vào xe khách 16 chỗ.

    Sau đó, cả xe bồn và xe khách lao xuống suối. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách có khoảng 14 người. Do vụ va chạm mạnh và lao xuống suối nên hầu hết toàn bộ số hành khách trên xe khách đã tử vong.

    Trong số 12 người tử vong bước đầu xác định được danh tính 7 nạn nhân gồm:  Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu) là lái xe khách trong vụ tai nạn Vũ Văn Thổ (Giao Thủy, Nam Định); Hoàng Thị Hồng (SN 1994, Tân Uyên, Lai Châu); Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, trú tại 28 Trần Xuân Soạn, Hà Nội); Nguyễn Thị Nguyên (Than Uyên, Lai Châu); Lê Thị Bức và một nạn nhân nữ tên Thích trú tại TP Lai Châu.

    3 người bị thương gồm Trần Bình (SN 1983, Hoa Lư, Ninh Bình); Trần Thu Hường (Công ty Môi trường Đô thị huyện Mường Tè) bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị. Trong đó, anh Bình bị hôn mê và đang được các y bác sĩ đưa vào mổ cấp cứu để giải quyết chấn thương sọ não, thoát mê. Và cháu Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu), bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường.

    Vụ việc đang tiếp tục được điều ra làm rõ.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nguoi-phu-nu-mat-tich-sau-vu-tai-nan-tham-khoc-tai-lai-chau-a244118.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan