Nổ súng khống chế nhóm vận chuyển gỗ lậu trên sông


Thứ 4, 10/01/2018 | 07:15


Cùng sự kiện

Trước thái độ chống đối của nhóm người chuyên chở gỗ lậu, tổ công tác buộc phải nổ súng chỉ thiên để khống chế…

Trước thái độ chống đối của nhóm người chuyên chở gỗ lậu, tổ công tác buộc phải nổ súng chỉ thiên để khống chế…

Tin từ Phòng CSGT Quảng Nam, 3h30 sáng nay, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy nhận tin báo từ quần chúng đã theo dõi và phát hiện một số đối tượng sử dụng ghe máy vận chuyển gỗ lậu số lượng lớn trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Cẩm Kim (TP Hội An).

Cảnh sát đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế nhóm vận chuyển gỗ lậu

Thấy cảnh sát, nhóm người này đã dùng dao chặt đứt các dây buộc gỗ lậu và đe dọa lực lượng chức năng.

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy đã phải nổ súng chỉ thiên. Nghe tiếng súng, các đối tượng nhanh chân nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát, để lại 1 người phụ nữ trên ghe máy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 28 phách gỗ nhiều chủng loại (khoảng hơn 8,3 m3).

Người phụ nữ trên ghe khai nhận số gỗ được vận chuyển từ huyện Nam Giang về Hội An tiêu thụ.

Hiên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thế Anh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-sung-khong-che-nhom-van-chuyen-go-lau-tren-song-a215905.html