+Aa-
    Zalo

    Quả Cầu Vàng 2018: Dàn sao Hollywood đồng loạt diện đồ đen trên thảm đỏ

    ĐS&PL Thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 tràn ngập sắc đen bởi các nghệ sĩ hưởng ứng chiến dịch chống lại nạn quấy rối tình dục.

    Thảm đỏ lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75 tràn ngập sắc đen bởi các nghệ sĩ hưởng ứng chiến dịch chống lại nạn quấy rối tình dục.

    Vào ngày 7/1 (theo giờ địa phương), Golden Globe Awards - Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 đã diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California, Mỹ.

    Dàn sao đình đám Hollywood đều chọn trang phục đen để xuất hiện tại sự kiện, thể hiện sự ủng hộ chiến dịch chống lại nạn quấy rối tình dục đang diễn ra tại chính kinh đô điện ảnh thế giới do quỹ Time’s Up kêu gọi.

    Angelina Jolie trở thành tâm điểm thảm đỏ với sự xuất hiện của mình.

    Ngôi sao gạo cội Meryl Streep xuất hiện cùng nhà hoạt động vì phụ nữ Ai-jen Poo trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng năm nay.

    Vợ chồng Tom Hanks.
    "Wonder Woman" Gal Gadot thanh lịch trong trang phục Tom Ford.
    Kate Hudson khoe vẻ đẹp gợi cảm với bộ đầm xuyên thấu.
    Eva Longoria bụng bầu vẫn vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ.
    Kelly Clarkson tỏa sáng với bộ đầm lộng lẫy.
    Thiên nga nước Úc Nicole Kidman.
    Reese Witherspoon.
    Vợ chồng Justin Timberlake và Jessica Biel.
    Vợ chồng Hugh Jackman.
    Ngôi sao trẻ Saorie Ronan.
    Nữ chính của "50 sắc thái" Dakota Johnson đã có một sự lựa chọn hoàn hảo cho thảm đỏ ngày hôm nay.
    "Mẹ Rồng" Emilia Clarke.
    "Thần Sấm" Chris Hemworth lịch lãm.
    Ngôi sao "Call Me By Your Name" Armie Hammer và vợ.

    Vi An

    Ảnh: Getty Images

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qua-cau-vang-2018-dan-sao-hollywood-dong-loat-dien-do-den-tren-tham-do-a215616.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan