Quả cầu Vàng 2019: "A Star Is Born" của Lady Gaga gần như trắng tay


Thứ 2, 07/01/2019 | 13:28


Cùng sự kiện

Trái với dự đoán về việc "A Star Is Born" của Lady Gaga và Bradley Cooper sẽ làm nên chuyện, Quả cầu Vàng 2019 bất ngờ vinh danh "Bohemian Rhapsody".

Trái với dự đoán về việc "A Star Is Born" của Lady Gaga và Bradley Cooper sẽ làm nên chuyện, Quả cầu Vàng 2019 bất ngờ vinh danh "Bohemian Rhapsody".

Sáng 7/1 (giờ Việt Nam), Golden Globe - lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 76 chính thức diễn ra.

Đây thường được coi là sự kiện trao giải lớn đầu tiên của mỗi mùa giải thưởng điện ảnh, và do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) tổ chức hàng năm.

Được đánh giá là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá và thường "dự đoán" được các tên tuổi Oscar, Quả cầu Vàng nhận được sự mong đợi của cả khán giả lẫn các ngôi sao Hollywood.

Những điểm nhấn tại Quả cầu Vàng 2019 chính là việc "A Star is Born" gần như trắng tay, chiến thắng của đài Netflix và ngôi sao gốc Á Sandra Oh.

Dẫn đầu tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2019 tổ chức thường niên lần thứ 76 là tác phẩm “Green Book” của hãng sản xuất phim Universal với ba giải thưởng: “Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất”.

Đoàn phim “Green Book”.

Ở hạng mục Chính kịch, "Bohemian Rhapsody" của đạo diễn Bryan Singer kể về cuộc đời của Freddie Mercury (Rami Malek thủ vai), giọng ca chính và là linh hồn của Queen đã giành giải Phim truyện xuất sắc nhất. Rami Malek cũng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim này.

"Bohemian Rhapsody" và Rami Malek được vinh danh.

"A Star Is Born" không chỉ trượt giải Phim truyện mà ngôi sao Lady Gaga cũng không thể lên ngôi tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch như dự đoán của nhiều người. Thay vào đó, minh tinh gạo cội Glenn Close có giây phút đăng quang nhờ "The Wife".

"Shallow" của "A Star Is Born" nhận giải Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất.

"Shallow" của "A Star Is Born" được vinh danh ở hạng mục Ca khúc Chủ đề Xuất sắc. Đây cũng là giải thưởng duy nhất của phim.

Trong khi đó, Netflix với bộ phim đại diện “Roma” mang về hai chiến thắng ở hạng mục: “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Bên cạnh đó, ở lĩnh vực truyền hình “The Komisky Method” của Netflix cũng giành chiến thắng ở hạng mục “Phim truyền hình xuất sắc nhất thể loại hài”.

Nữ diễn viên Sandra Oh.

Sandra Oh đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên dẫn chương trình Quả cầu Vàng cũng như giành chiến thắng ở hạng mục Nữ chính Truyền hình Xuất sắc thể loại Chính kịch.

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Ở một hạng mục quan trọng khác, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" vượt qua ứng cử viên nặng ký "Incredibles 2" để giành giải Phim hoạt hình xuất sắc ở hạng mục điện ảnh. Đây có thể là bất ngờ với nhiều khán giả nhưng với giới chuyên môn thì chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng bởi ngay khi ra mắt, bộ phim đã được giới phê bình khen ngợi hết lời.

Danh sách chiến thắng tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2019:

Lĩnh vực điện ảnh:

Phim truyện xuất sắc - Chính kịch: Bohemian Rhapsody

Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Glenn Close trong The Wife

Nam diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Rami Malek trong Bohemian Rhapsody

Phim truyện xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Green Book

Nữ diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Olivia Colman trong The Favourite

Nam diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Christian Bale trong Vice

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Regina King trong If Beale Street Could Talk

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali trong Green Book

Phim hoạt hình xuất sắc: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Roma (Mexico)

Đạo diễn xuất sắc: Alfonso Cuarón với Roma

Biên kịch xuất sắc: Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie với Green Book

Nhạc nền xuất sắc: Justin Hurwitz với First Man

Ca khúc chủ đề xuất sắc: Shallow trong A Star Is Born

Lĩnh vực truyền hình:

Phim truyện xuất sắc - Chính kịch: The Americans

Nữ diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Sandra Oh trong Killing Eve

Nam diễn viên chính xuất sắc - chính kịch: Richard Madden trong Bodyguard

Nam diễn viên chính xuất sắc - hài hoặc ca vũ nhạc: Michael Douglas trong The Kominsky Method

Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ngắn tập: Patricia Arquette trong Escape at Dannemora

Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình ngắn tập: Darren Criss trong The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Patricia Clarkson trong Sharp Objects

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Ben Whishaw trong A Very English Scandal

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qua-cau-vang-2019-a-star-is-born-cua-lady-gaga-gan-nhu-trang-tay-a258241.html