Quảng Ninh: Giải cứu 1 người nước ngoài bị bắt giữ trái phép


Thứ 3, 12/06/2018 | 14:38


Nam thanh niên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đánh bạc nhưng thua hết sạch tiền, không thể trả nợ nên bị bắt giữ.

Nam thanh niên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đánh bạc nhưng thua hết sạch tiền, không thể trả nợ nên bị bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an Thành phố (TP) Móng Cái đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã và giải cứu 1 nạn nhân người Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 08/6, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) về việc đề nghị phối hợp xác minh, giải cứu nạn nhân Huang Wen Sen (Hoàng Văn Sâm, sinh năm 1992, trú tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) hiện đang bị bắt giữ trái pháp luật tại nhà nghỉ Đông Hải (thuộc phường Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh).

Nhận được thông tin, Công an TP.Móng Cái đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đông Hải. Quá trình kiểm tra tại phòng số 601, phát hiện Hoàng Văn Sâm đang ở cùng 2 nam thanh niên người Trung Quốc tên là Wu Da (Ngô Đạt, SN 1997) và Wu Tung (Ngô Thông, SN 1993) đều trú tại TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngô Đạt và Ngô Thông tại cơ quan công an.

Công an TP. Móng Cái đã đưa 3 thanh niên trên về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Qua xác minh được biết, đối tượng Ngô Đạt và Ngô Thông hiện đang bị cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc truy nã về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan chức năng, qua đấu tranh khai thác, Hoàng Văn Sâm khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để đánh bạc, sau khi thua hết số tiền mang theo đã vay của Ngô Thông số tiền 50.000 NDT để tiếp tục đánh bạc nhưng lại thua hết.

Do Hoàng Văn Sâm không có khả năng trả nợ nên Ngô Thông đã cùng em ruột là Ngô Đạt đưa Hoàng Văn Sâm đến phòng số 601, nhà nghỉ Đông Hải, Móng Cái, chờ người nhà Sâm chuyển tiền sang trả nợ.

Hiện Công an thành phố Móng Cái đã bàn giao 3 đối tượng trên cho Cục Công an thành phố Đông Hưng để xử lý theo thẩm quyền.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-giai-cuu-1-nguoi-nuoc-ngoai-bi-bat-giu-trai-phep-a232778.html