11 người chết, 8 người bị thương do bão số 3


Thứ 5, 18/09/2014 | 01:37


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Ảnh hưởng của bão số 3 (bão Kalmaegi) đã làm 11 người chết, 8 người bị thương.

(ĐSPL) – Ảnh hưởng của bão số 3 (bão Kalmaegi) đã làm 11 người chết, 8 người bị thương.

Theo tin tức từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đã có 11 người thiệt mạng do mưa bão số 3. Trong đó, Lạng Sơn 8 người, Nghệ An 1 người và Hà Nội 2 người (do điện giật trong bão). Ngoài ra, có 8 người bị thương (Lạng Sơn 5 người và Nghệ An 3 người).

Như tin tức đã đưa, khoảng 2h sáng 17/9, xảy ra vụ sạt lở lán của công nhân xây dựng tại bến xe Xuân Cường thuộc xã Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn khiến 6 người chết và 5 người bị thương.

 - 11 người chết, 8 người bị thương do bão số 3

Sạt lở đất nguy hiểm ở Lạng Sơn khiến nhiều người thiệt mạng (Ảnh Người Lao Động).

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động 12 dân quân và 10 bộ đội huyện Cao Lộc tham gia ứng cứu.

Cũng trong khoảng 3h sáng 17/9, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Thâm Mò, xã Phá Xá, huyện Cao Lộc làm một cháu bé 5 tuổi tử vong, 1 người phụ nữ bị thương.

Đến 6h sáng cùng ngày, cháu Nông Thị Bảo Xuyến (SN 2005) học sinh lớp 3 khi qua suối tại thôn Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã bị nước cuốn trôi và tử vong.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã quyết định hỗ trợ 5,4 triệu đồng/nạn nhân tử vong; UBND huyện Cao Lộc hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân tử vong; Công ty TNHH Xuân Cương hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong. Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ đang tiếp tục vận động kêu gọi hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương.

Tính đến ngày 17/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương cho biết, tại Quảng Ninh không có thiệt hại về người nhưng bão số 3 khiến địa phương này thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn khoảng 10 tỷ đồng, Bắc Kạn 8 tỷ đồng, Cao Bằng 7 tỷ đồng...

Cụ thể, tại Quảng Ninh: Theo thống kê đến chiều 17/9, mưa bão làm chìm 3 bè cá, 6 nhà bị sập đổ và 145 nhà cấp 4 bị tốc mái; 30 cột điện và 1 cột ăng ten truyền hình bị gãy đổ; 2 trạm biến áp bị cháy; 5.282 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Tại Lạng Sơn: 2 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn trăm ngôi nhà bị sập hư hỏng một phần; 155 ngôi nhà bị tốc mái; hàng chục phòng học bị tốc mái; 255 ha lua bị hư hỏng; 126ha ngô và hoa màu khác ngập nước; 33 điểm giao thông bị ngập.

Tại Bắc Kạn: Tính đến 10h ngày 17/9, trên toàn tỉnh đã có 29 nhà dân bị ảnh hưởng dẫn tới tốc mái và ngập nước; sạt lở đường tại Chợ Đồn và đứt 1 đường dây điện; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại...

Tại Cao Bằng: Khoảng 151 nhà bị tốc mái, 9 điểm trường, bị tốc mái, ngập nước. Tuyến đường giao thông liên xã (Cao Sơn-Phan Thanh huyện Nguyên Bình), sạt lở taluy dương gây tắc đường, 1 cột điện (đèn chiếu sáng) gẫy đổ, 1 trạm hạ thế bị chập cháy và khoảng hơn 74,8ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/11-nguoi-chet-8-nguoi-bi-thuong-do-bao-so-3-a51116.html