114 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ


Thứ 4, 03/09/2014 | 03:53


(ĐSPL) – Trong 4 ngày lễ, toàn quốc xảy ra 186 vụ TNGT, làm chết 114 người, bị thương 145 người, đặc biệt có vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai khiến 53 người thương vong.

(ĐSPL) – Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên toàn quốc xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người, bị thương 145 người, đặc biệt có vụ tai nạn xe khách tại Lào Cai khiến 53 người thương vong.


 - 114 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khi xe khách của hãng Sao Việt lao xuống vực làm 53 người thương vong chiều 1/9.

Đặc biệt, vào chiều 1/9 đã xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai làm 12 người chết, 41 người bị thương…
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đường bộ là lĩnh vực dẫn đầu với 184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 142 người.
Cụ thể, trong ngày 30/8 xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương  21 người.
Ngày 31/8 xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người.
Ngày 1/9 xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 30 người, bị thương 29 người.
Đặc biệt, vào ngày 2/9 xảy ra  63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 75 người.
Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến; vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9/2014), các lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra, xử lý 28791 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 14 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 109 xe ô tô, 4080 xe mô tô.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/114-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-4-ngay-nghi-le-a49147.html