Bình Phước: Hai Phó Giám đốc Sở đánh nhau bị kỷ luật Đảng


Thứ 4, 05/11/2014 | 14:27


(ĐSPL) – Hai Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Nội vụ Bình Phước đã bị kỷ luật Đảng vì hành vi đánh nhau tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng.

(ĐSPL) – Hai Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Nội vụ Bình Phước đã bị kỷ luật Đảng vì hành vi đánh nhau tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng.

Theo tin tức trên TTXVN, chiều 5/11, tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã công bố kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Quốc Khánh, Đảng viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ theo Quyết định số 200-QĐ/UBKTTU ngày 30/10/2014.

Trước đó, sáng cùng ngày (5/11), tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Long cũng đã công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này theo Quyết định số 199-QĐ/UBKTTU ngày 30/10/2014.

 - Bình Phước: Hai Phó Giám đốc Sở đánh nhau bị kỷ luật Đảng

Vụ 2 Phó giám đốc sở đánh nhau trong quán karaoke từng gây xôn xao dư luận tỉnh Bình Phước. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

"Ông Khánh và ông Chung đã vi phạm những điều đảng viên không được làm", Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước xác định và thông tin thêm trên báo điện tử VnEpress rằng, sau khi sự việc xảy ra hai ông này đã cung cấp thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, gây dư luận xấu.

Được biết, ngoài hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bùi Quốc Khánh và kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Phạm Thành Chung, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước còn có văn bản đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Như tin tức đã đưa trước đó, khoảng 14h ngày 12/8, sau giờ học lớp chuyên viên chính, ông Chung và ông Khánh cùng mời khách đi nhậu tại nhà hàng karaoke Bóng Trăng (đường Hùng Vương, thị xã Đồng Xoài). Sau khi uống khá nhiều bia, ông Khánh cầm ly bia đi mời một số người trong bàn nhưng lại quên mời ông Chung nên vị Phó giám đốc Sở Nội vụ tự ái, buông lời nặng nhẹ. Hai người lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát, khiến ông Chung bị thương.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-phuoc-hai-pho-giam-doc-so-danh-nhau-bi-ky-luat-dang-a67625.html