Đã tìm thấy 9 thuyền viên vụ tàu cá mất tích trên biển Cà Mau


Thứ 6, 19/12/2014 | 15:00


(ĐSPL) – Ngư dân tỉnh Bến Tre đã vớt được 8 thuyền viên còn sống và thi thể 1 thuyền viên trên tàu cá BL 1047 TS bị mất tích trên biển Cà Mau.

(ĐSPL) – Ngư dân tỉnh Bến Tre đã vớt được 8 thuyền viên còn sống và thi thể 1 thuyền viên trên tàu cá BL 1047 TS bị mất tích trên biển.

Người thân các thuyền viên bị mất tích đang nóng lòng chờ tin tức (Ảnh Người lao động).

Như tin tức đã đưa, tàu cá BL 1047 TS cùng 10 thuyền viên mất tích trên biển Cà Mau khi đang hoạt động nghề lưới trên vùng biển cách bờ khoảng 16 hải lý vào ngày 17/12.

Theo tin tức mới nhất trên báo Tiền phong, Chánh văn phòng Ban tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai Bạc Liêu - ông Lai Thanh Ẩn cho biết, ngư dân tỉnh Bến Tre vớt được 8 thuyền viên còn sống và thi thể 1 thuyền viên trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai 22 hải lý về phía Tây- Nam.

8 thuyền viên này xác nhận họ đều là thuyền viên trên tàu cá của ông Phan Văn Nam (39 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Hiện, những thuyền viên này đang được đưa vào bờ.

Như tin tức đã đưa trước đó, tàu cá BL 1047 TS xuất phát tại cửa biển Bạc Liêu vào ngày 16/12, trên tàu có 10 người, gồm: ông Nam; thuyền trưởng Phan Văn Xuyên (45 tuổi, anh ruột ông Nam); Phan Văn Dương (19 tuổi, con trai ông Nam); cùng 7 ngư dân khác.

Cũng theo người nhà ông Nam, sáng ngày 18/12, một tàu đánh bắt gần khu vực tàu của ông Nam ở cửa biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) báo tin tàu BL 1047 TS của ông Nam đã bị chìm vào khoảng 14h ngày 17/12. Thời điểm tàu gặp nạn có gió mạnh cấp 8-9, biển động rất mạnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình đã liên lạc với các thuyền viên trên tàu nhưng không có tín hiệu.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-tim-thay-9-thuyen-vien-vu-tau-ca-mat-tich-tren-bien-ca-mau-a75162.html