Kho vũ khí "khủng" của 141 thu giữ từ tội phạm


Thứ 6, 19/09/2014 | 07:21


(ĐSPL) - Sau 3 năm đi vào hoạt động, lực lượng 141 đã thu giữ của tội phạm hàng chục khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại... cùng nhiều vũ khí thô sơ

(ĐSPL) - Sau 3 năm đi vào hoạt động, lực lượng 141 đã thu giữ của tội phạm hàng chục khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại... cùng nhiều vũ khí thô sơ như dao, kiếm, mã tấu, bình xịt hơi cay, thiết bị gây án…

Kho vũ khí

Ngoài súng quân dụng còn cả súng tự chế của các đối tượng phạm tội cũng bị lực lượng 141 thu giữ (Ảnh Pháp luật và xã hội).

Ngày 19/8, tại Hội nghị sơ kết báo cáo kết 3 năm (từ 2011-2014) thực hiện Kế hoạch 141, Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian thực hiện kế hoạch 141, tổ công tác đã trở thành thương hiệu của Công an TP Hà Nội trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Kho vũ khí

Hàng loạt súng, kiếm, dao được các đối tượng dùng làm thiết bị gây án...(Ảnh Dân trí).

Theo tin tức trên báo Pháp luật và xã hội, sau 3 năm thực hiện, tổ lực lượng 141 đã kiểm tra, xử lý 107.688 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt hành chính 60.018.550.000 đồng. Trong đó tạm giữ 52.909 lượt phương tiện, 26.354 bộ giấy tờ, phạt hành chính tại chỗ 28.425 trường hợp.

Qua xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng 141 đã bàn giao cho Phòng PC 67, phát hiện thu hồi nhiều tài sản, phương tiện là tang vật của các vụ án trao trả cho người bị hại…

Kết quả xử lý vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm tội, lực lượng 141 đã phát hiện, bắt giữ 4.329 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cho các đơn vị điều tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, có nhiều vụ việc gây tiếng vang lớn. Ngoài ra, lực lượng 141 còn phát hiện, bắt giữ gần 2.000 vụ việc về ma túy.

Trong khi đó, báo Dân trí cho hay, tang vật lực lượng 141 thu giữ của đối tượng vi phạm có 19 súng quân dụng, 83 súng công cụ hỗ trợ và súng tự chế với tổng cộng 700 viên đạn. Ngoài ra, lực lượng còng thu giữ 796 dao, kiếm, đao, lê AK, dùi sắt và 182 bình xịt hơi cay.

Kho vũ khí
Cận cảnh những vũ khí được các đối tượng lưu manh sử dụng.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương bày tỏ niềm vui trước những thành tích, chiến công của lực lượng 141 đã đạt được trong suốt 3 năm qua.

Đặc biệt, mới đây, sau vụ giải cứu thành công các con tin trong vụ bắt cóc con tin ở Thanh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương đã có Thư khen Công an Hà Nội vì kịp thời bắt giữ tội phạm, giải cứu con tin an toàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương và quyết định thưởng cho Công an thành phố Hà Nội 20 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Trước đó, như tin tức báo Đời sống và Pháp luật đã đưa, vào hồi 5h30 ngày 16/9, đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986) đã đột nhập vào phòng 401, E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đâm bị thương chủ nhà, khống chế, bắt giữ ba con tin.

Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí, giải cứu an toàn các con tin.

Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc con tin ở Thanh Xuân, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về 3 tội danh: cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Trước đó, theo tin tức mà Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội cung cấp, thì tại cơ quan điều tra, Bình khai sau khi các nạn nhân tri hô, Bình biết ý đồ cướp tài sản đã bại lộ nên quay sang yêu cầu gặp vợ con thay vì đòi nạn nhân đưa tài sản nhằm đánh lạc hướng.

Ngoài con dao hung khí gây án, khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Trần Thành Bình tại quận Long Biên (Hà Nội) vào ngày 16/9, cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi cùng hơn 100 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Trần Thanh Bình khai mua số dao, súng trên ở Lào Cai với ý định mang về Hà Nội tìm cơ hội cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kho-vu-khi-khung-cua-141-thu-giu-tu-toi-pham-a51348.html