Thu giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện từ Pháp vào Việt Nam


Thứ 3, 25/11/2014 | 00:20


(ĐSPL) – Lực lượng chức năng đã thu giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện từ Pháp quá cảnh vào Việt Nam để qua Campuchia.

(ĐSPL) – Lực lượng chức năng đã thu giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện từ Pháp quá cảnh vào Việt Nam để qua Campuchia.
Ngày 24/11, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan đã bắt giữ lô hàng 30.000 viên thuốc gây nghiện quá cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không.
Thu giữ 30.000 viên thuốc gây nghiện từ Pháp vào Việt Nam

Lô hàng thuốc gây nghiện công ty Kim Quang vận chuyển

Lô hàng trên do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận chuyển Kim Quang vận chuyển từ Pháp quá cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Campuchia.
Theo Chi cục Hải quan, đây là mặt hàng thuộc danh mục cấm trong Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia được ký ngày 26/11/2013 và Luật phòng chống ma túy.
Hiện lô hàng nói trên đang bị tạm giữ để cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Theo ước tính ban đầu, giá trị lô hàng nói trên khoảng 2 tỷ đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-giu-30000-vien-thuoc-gay-nghien-tu-phap-vao-viet-nam-a70702.html