Thu giữ gần 100 bản đồ thế giới in sai lãnh thổ Việt Nam


Thứ 4, 04/02/2015 | 00:53


(ĐSPL) - Năm 2014, cơ quan Hải quan Hà Nội đã thu giữ 99 bản đồ thế giới in sai lãnh thổ Việt Nam. Các bản đồ này có tính chất là tài liệu phản động do bên ngoài chuyển v

(ĐSPL) - Năm 2014, cơ quan Hải quan Hà Nội đã thu giữ 99 bản đồ thế giới in sai lãnh thổ Việt Nam. Các bản đồ này có tính chất là tài liệu phản động do bên ngoài chuyển về nước.

Thông tin trên được ông Văn Bá Tín - Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết tại buổi họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều ngày 3/2.

Ông Văn Bá Tín - Phó cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội. (Ảnh Vietnamnet)

Theo ông Tín, 99 bản đồ thế giới in sai lãnh thổ Việt Nam này ngay sau khi được Cục Hải quan Hà Nội phát hiện, thu giữ tại sân bay Nội Bài, hiện đã được chuyển sang cho cơ quan công an điều tra.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo chiều hôm qua, ông Văn Bá Tín cũng cho biết thêm, cơ quan này đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 212 doanh nghiệp (DN), phát hiện 76 DN vi phạm, truy thu 101,6 tỉ đồng (đạt 126\% kế hoạch).

Theo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong năm 2014 đã phát hiện và xử lý trên 1.300 vụ vi phạm, thu phạt trên 6,4 tỉ đồng; phát hiện và thu giữ nhiều vụ nhập khẩu hàng cấm.

Đáng chú ý, trong đó có một số vụ điển hình như thu giữ trên 6,5 kg ma tuý tổng hợp, 365 g cần sa khô và trên 13 kg sừng tê giác, 50 kg ngà voi, 383 điện thoại di động đã qua sử dụng, 8 súng hơi, 4 nòng súng hơi, 12 viên đạn…

Theo đại diện Hải quan Hà Nội cho biết, năm 2015, cơ quan này sẽ tiếp tục chú trọng chống buôn lậu qua tuyến đường hàng không và các loại hình xuất nhập khẩu trong khu công nghiệp, khu chế xuất, nhất là nhập khẩu hàng tiêu dùng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-giu-gan-100-ban-do-the-gioi-in-sai-lanh-tho-viet-nam-a82360.html