Xe bay xuống ruộng, tài xế trốn sau khi đâm hai ông cháu tử vong


Thứ 2, 22/09/2014 | 04:40


(ĐSPL) - Dừng xe mặc áo mưa, ông Hóa và cháu nội bị xe tải mất lái đâm tử vong tại chỗ, người vợ bị thương phải đưa đi cấp cứu.

(ĐSPL) - Dừng xe mặc áo mưa, ông Hóa và cháu nội bị xe tải mất lái đâm tử vong tại chỗ, người vợ bị thương phải đưa đi cấp cứu.

 - Xe bay xuống ruộng, tài xế trốn sau khi đâm hai ông cháu tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/9 trên QL 8A, đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Theo tin tức trên báo Hà Tĩnh, vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 38N1-4060 do ông Trần Thanh Hoá (SN 1952, ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) điều khiển chở theo bà Phạm Thị Thất (SN 1953) và cháu nội Trần Nhất Chính (SN 2010), đi theo hướng từ Đức Thọ - thị xã Hồng Lĩnh. Khi qua xã Đức Lâm thì trời đổ mưa bất ngờ, ông Hóa dừng xe bên phải đường để mặc áo mưa. Đúng lúc đó, chiếc xe tải BKS 38C-039.65 (chưa rõ danh tính lái xe) đi cùng chiều mất lái lao tới đâm mạnh từ phía sau xe của ông Hóa.

Cú đâm mạnh khiến cả chiếc xe tải và xe máy cùng bay xuống mép ruộng bên đường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến ông Hóa và cháu nội tử vong ngay tại chỗ. Bà Thất (vợ ông Hóa) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh.

Hiện Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xe-bay-xuong-ruong-tai-xe-tron-sau-khi-dam-hai-ong-chau-tu-vong-a51711.html