Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ thế nào?


Thứ 3, 23/10/2018 | 09:26


Cùng sự kiện

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ có thời gian không quá 3 phút để tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước sẽ có thời gian không quá 3 phút để tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.

Quy định về tuyên thệ

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để toàn thể đồng bào, cử tri và nhân dân theo dõi.

Điều 70, Hiến pháp 2013 và Điều 8, luật Tổ chức Quốc hội ghi rõ: Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Như vậy, ngoài nội dung bắt buộc là Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, những nội dung còn lại do người tuyên thệ quyết định, miễn sao phù hợp với chức trách và thời gian không quá 3 phút.

Quy định về tuyên thệ được thể hiện rõ hơn trong Nội quy kỳ họp Quốc hội có hiệu lực từ 1/1/2016 tại Điều 29:

1. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

2. Ngoài nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ. Thời gian tuyên thệ không quá 03 phút.

Theo nghi lễ tuyên thệ đã được thực hiện với 4 chức danh kể trên ngay từ đầu Quốc hội khóa XIV, khi đọc những lời thiêng liêng, tay trái người tuyên thệ đặt lên cuốn Hiến pháp, tay phải giơ cao.

Sáng 23/10/2018, Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN.

Bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Trong buổi sáng hôm nay (23/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành bầu Chủ tịch nước.

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn Đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh này.

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Trước đó, chiều 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp từ 15h00 chiều nay 23/10.

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tan-chu-tich-nuoc-se-tuyen-the-the-nao-a248634.html