Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những lái xe sử dụng ma túy, uống rượu, bia


Thứ 7, 09/02/2019 | 03:40


Cùng sự kiện

Chủ tịch UBATGT Thành phố nhấn mạnh yêu cầu trên với CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng của thành phố tại buổi lễ ra quân

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBATGT Thành phố nhấn mạnh yêu cầu trên với CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng của thành phố tại buổi lễ ra quân của lực lượng CSGT đảm bảo TTATGT đầu năm, được CATP Hà Nội tổ chức vào sáng nay 9/2.

Cùng dự có các đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT; Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT; Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội...

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, động viên lực lượng CSGT

Thăm hỏi, chúc mừng năm mới toàn thể lực lượng CSGT Thủ đô, đồng chí Nguyễn Đức Chung biểu dương những kết quả, nỗ lực cố gắng của CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSGT Thủ đô nói riêng trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND TP, ùn tắc giao thông giảm, nhất là TNGT giảm sâu trên cả 3 tiêu chí có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện sự nỗ lực cố gắng, chủ động của lực lượng CSGT cũng như các đơn vị chức năng có liên quan trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành, phân luồng, đảm bảo ATGT.

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu CATP Hà Nội và Sở GTVT...tăng cường phối hợp, kiểm tra xử lý nghiêm những lái xe vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy

Đề cập đến những yếu tố tác động đến công tác đảm bảo ATGT, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh 5 yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng CSGT Thủ đô. Cụ thể, bám sát vào chủ đề Năm ATGT Quốc gia, mục tiêu, chủ đề ATGT của TP, Phòng CSGT cần tiếp tục chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Luật Giao thông đối với tất cả người dân, trọng tâm là học sinh, sinh viên, lái xe. Nội dung tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng, phong phú, dễ tiếp cận, thực hiện.

Chủ động và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND TP; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, kế hoạch; khảo sát, phát hiện, giải quyết hiệu quả những bất cập về tổ chức giao thông, xóa các “điểm đen” về TNGT, giảm thiểu ùn tắc, không để ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát động lễ ra quân đảm bảo ATGT đầu năm

“CATP Hà Nội và Phòng CSGT cần huy động tối đa lực lượng, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa...của đất nước, Thủ đô diễn ra trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT; chú trọng kiểm tra sức khỏe, xử lý đối với các lái xe khách, lái xe vận tải sử dụng ma túy, nồng độ cồn” – đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lưu ý Phòng CSGT cần tiếp tục tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; văn hóa ứng xử, tiếp xúc với nhân dân, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương...

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT CATP Hà Nội báo cáo kết quả đảm bảo ATGT trong 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thay mặt CATP Hà Nội, lực lượng CSGT, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các cấp lãnh đạo đối với CATP, lực lượng CSGT trên các mặt công tác. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ được CATP Hà Nội, Phòng CSGT cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, TTATGT.

Nêu quyết tâm hoàn thành một số mục tiêu trong Năm ATGT của CATP Hà Nội và Phòng CSGT, phát động lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng hứa trước lãnh đạo UBATGT Quốc gia, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Cục CSGT, sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các yêu cầu nhiệm vụ mà lãnh đạo các cấp tin tưởng, giao phó; đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương như lời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước đã nói “Danh dự là điều thiêng liêng nhất”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí lãnh đạo đi kiểm tra, động viên CSGT làm nhiệm vụ tại một số chốt giao thông trọng điểm trên thành phố.

Trước đó, Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND TP, các đồng chí lãnh đạo kết quả đảm bảo TTATGT trong 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, lực lượng CSGT đã đảm bảo hiệu quả cho nhân dân đi lại, vui xuân, đón Tết an toàn trên các tuyến đường, chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bến xe, nhà ga...

Trong 7 ngày Tết, TTATGT trên địa bàn Thủ đô được duy trì thông suốt; không xảy ra ùn tắc, không xảy ra đốt pháo nổ trên các tuyến giao thông trong đêm giao thừa; không xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; TNGT được kiềm chế, giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với 7 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục triển khai 100% lực lượng phối hợp với Công an các quận, huyện và thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông, tăng cường lực lượng tuần tra lưu động tại 15 tuyến Quốc lộ, trục chính ra vào thành phố và 391 nút giao thông trọng điểm nhằm phục vụ nhân dân về Thủ đô lao động, học tập, công tác, đi lễ hội đầu xuân...

Đón, dẫn, bảo vệ tuyệt đối an toàn, thông suốt những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và nhân dân Thủ đô đi lại.

Tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và TNGT; xử lý vi phạm về bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt...

Theo An ninh Thủ đô

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-nghiem-nhung-lai-xe-su-dung-ma-tuy-uong-ruou-bia-a262304.html