Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/8/2018: Xe máy va chạm ôtô tải, bé trai 6 tuổi tử vong


Thứ 6, 10/08/2018 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/8/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 11/8/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/8/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 11/8/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Xe máy va chạm ôtô tải, bé trai 6 tuổi tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an Nhân dân

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 ngày 10/8, tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh giao nhau với Nguyễn An Ninh (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Kim H. (28 tuổi) chở con trai 6 tuổi chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh hướng từ Gò Công về nội ô Mỹ Tho.

Khi đến đoạn ngã 4 giao nhau giữa đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn An Ninh, xe máy do người phụ nữ điều khiển xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Ngô Văn Tâm (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) cầm lái lưu thông theo chiều ngược lại đang rẽ vào đường Nguyễn An Ninh.

Cú va chạm mạnh khiến chị H. và con trai ngã xuống đường, xe máy bị cuốn dưới gầm. Người dân đã đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bé trai 6 tuổi đã tử vong. Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tránh cô gái ngã xuống đường, 3 ôtô tông liên hoàn trước hầm chui

Ba phương tiện dính vào nhau sau tai nạn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 sáng 10/8 tại đường Điện Biên Phủ (thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, xe tải chở hàng do tài xế Hải điều khiển chạy hướng cầu Ngã Ba Huế về trung tâm thành phố. Khi đến đoạn đoạn dẫn vào hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) phương tiện bất ngờ phanh gấp để tránh cô gái chạy xe máy ngã xuống đường phía trước.

Cùng lúc, hai ôtô chạy phía sau không kịp xử lý đã húc vào đuôi nhau.

Vụ tai nạn khiến ba phương tiện chính chặt, hai ôtô chạy phía sau hư hỏng phần đầu, giao thông dẫn vào hầm chui bị ách tắc. Rất may, không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ ô tô bị xe container đâm, 5 người thoát chết

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h45 ngày 10/8, khi lưu thông qua Km51+800 QL5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng (đối diện công ty TNHH Hòa An, thuộc phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), ô tô Kia Morning BKS: 34A- 215.62 đã va chạm với chiếc xe container chạy cùng chiều (chưa rõ tài xế và BKS) và bị lộn nhào, lật ngược.

Theo đó, vào thời điểm kể trên, xe ô tô con BKS: 34A - 215.62, do anh Vũ Thế Việt (SN 1983, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS: 15C - 279.73 kéo theo rơ moóc BKS: 15R - 066.10 do anh Vũ Văn Nam (SN 1985, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển cùng chiều.

Trên xe con đang chở theo 4 người gồm: Chị Lê Thị Mây (SN 1976, trú tại xã Trường Thành, huyện Thanh Hà); Đoàn Thị Thiết (SN 1976, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà); Bùi Như Tinh (SN 1974, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) và Lê Hướng (SN 1974, trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà).

Sau cú va chạm mạnh, xe con bị kéo lê, hất tung vào dải phân cách cố định giữa đường, lật ngửa, hư hỏng nặng. Trong số 5 người đang trên xe, nạn nhân Bùi Như Tinh và Đoàn Thị Thiết bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP.Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế ô tô tử vong trong ca bin sau cú tông của tàu hỏa

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào lúc 15h10 ngày 9/8 tại đường ngang giao cắt với đường sắt (có cảnh báo) thuộc xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định.

Theo Tổng cục đường sắt Việt Nam thì xe ô tô mang biển số Gia Lai 81A – 15166 chở trên xe 6 người đã cố tình vượt ẩu qua đường sắt, bị chết máy ngay trên đường ngang, cùng lúc đó tàu SE21 đang lao tới, rất may là trên xe có 6 người, nhưng 5 người trước đó đã xuống để đẩy xe qua đường sắt nên đã kịp chạy thoát, còn lại tài xế (tên Vương 32 tuổi quê Gia Lai) vì cố tình ở lại trong xe để cứu xe nên bị tử vong.

Xe khách bị tàu kéo đi 20m và hư hỏng gần như hoàn toàn.

Vụ tai nạn đã gây bế tắc chính tuyến 95 phút. Đầu máy Đổi mới số hiệu 936 thuộc XNĐM Sài Gòn bị hỏng ống gió chính, phải chờ đầu máy tới cứu viện đẩy về ga Vạn Phú để sửa chữa, tàu SE21 chậm 150 phút so với kế hoạch.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất mời độc giả đón đọc trong những bản tin tiếp theo...

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-1182018-xe-may-va-cham-oto-tai-be-trai-6-tuoi-tu-vong-a239740.html