Sẩy chân xuống hồ tôm, 2 anh em họ tử vong


Thứ 7, 23/05/2015 | 13:39


(ĐSPL) - Rủ nhay ra khu vực hồ tôm chơi đùa, tắm mát, 2 học sinh là anh em con chú bác ở Nghệ An không may bị sẩy chân chết đuối.

(ĐSPL) - Rủ nhay ra khu vực hồ tôm chơi đùa, tắm mát, 2 học sinh là anh em con chú bác ở Nghệ An không may bị sẩy chân chết đuối.

Trước đó, vào khoảng khoảng 17 giờ ngày 22-5, em Phạm Văn M (16 tuổi, học sinh lớp 10) trú ở xóm Quyết Thắng xã Diễn Bích và em Phạm Thị O (13 tuổi, học lớp 7) trú ở xóm Nam Chiến Thắng, xã Diễn Bích rủ nhau ra khu vực ao nuôi tôm của gia đình ông Thái Bái T trên địa bàn xã Diễn Bích chơi.

Hồ tôm nơi 2 anh em bị đuối nước.

Sau đó, hai em cùng nhau xuống hồ tắm. Trong lúc chơi đùa, do hồ đang trong quá trình cải tạo nên cả 2 không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, bị đuối nước.

Gần một giờ sau, người dân mới phát hiện sự việc, nhảy xuống vớt 2 học sinh lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt nhưng gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Sáng 23/5, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân xấu số.

M và O là anh em con chú bác, nhà ở gần nhà nhau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

[mecloud]VuhL3vMDhv[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/say-chan-xuong-ho-tom-2-anh-em-ho-tu-vong-a95593.html