Bắc Giang: Đào trúng quả bom "khủng" khi đang múc đất


Thứ 6, 21/10/2016 | 07:20


(ĐSPL) - Khi các công nhân máy xúc đang đào đất ở khu vực đồi bãi đã múc vào đầu của một quả bom còn nguyên vẹn.

(ĐSPL) - Khi các công nhân máy xúc đang đào đất ở khu vực đồi bãi đã múc vào đầu của một quả bom còn nguyên vẹn.

Theo đó, quả bom ước tính có chiều dài khoảng 1,2 m, đường kính khoảng 30 cm, trọng lượng khoảng 100 kg được phát hiện tại khu vực đồi bãi thuộc địa bàn phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang do ông La Quang Tùng làm chủ sử dụng.

Sự việc được phát hiện khi ông Tùng đang thuê máy ủi cải tạo đất để làm vườn. 

Theo các công nhân đang làm việc ở đây, ngày 18/10, khi máy xúc đang đào đất đã múc vào đầu của quả. Rất may là quả bom đã không gây nên thiệt hại gì.

Quả bom do công nhân ở đây phát hiện.

Ngay lập tức, người dân đã báo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đến xử lý. Lực lượng công binh đã có mặt kịp thời phong tỏa khu vực và ngăn chặn không cho người dân đến gần khu vực quả bom, sau đó vận chuyển quả bom đến nơi an toàn.

Ngày 21/10, lực lượng công binh đã xử lý quả bom bằng biện pháp di dời và hủy nổ ở khu vực an toàn.

Quang Hưng

Clip đang được xem nhiều:

[mecloud]DT2Q9PNCGZ[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-giang-dao-trung-qua-bom-khung-khi-dang-muc-dat-a167085.html