Bị kiểm tra nồng độ cồn, côn đồ buông lời lăng mạ, dọa lấy súng bắn CSGT


Thứ 5, 14/03/2019 | 13:03


Cùng sự kiện

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đối tượng Trung mở cửa bước xuống và buông lời lăng mạ, hăm dọa sẽ lấy súng bắn lực lượng CSGT.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đối tượng Trung mở cửa bước xuống và buông lời lăng mạ, hăm dọa sẽ lấy súng bắn lực lượng CSGT.

Sáng 14/3, thượng tá Võ Văn Thái – Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) xác định đang tạm giữ đối tượng tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang đo nồng độ cồn.

Trước đó, tối 11/3, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an TP Quảng Ngãi phát hiện 1 ôtô có biểu hiện vi phạm và yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn đối với lái xe Bùi Phụ Quang.

Kết quả chỉ số vượt mức cho phép 0,4mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biển bản, yêu cầu tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan.

Đối tượng Trung tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông và dọa bắn - Ảnh: Công lý

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, từ trong xe, Lê Thành Trung (31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) mở cửa bước xuống và buông lời lăng mạ, hăm dọa sẽ lấy súng bắn lực lượng CSGT.

Khoảng 10 phút sau, bất ngờ xuất hiện thêm 9 đối tượng khác đến gây rối, yêu cầu thả xe vi phạm. Đối tượng Lê Thành Trung còn lao vào bức cúc áo, dây đeo, hất máy quay camera của lực lượng đang làm nhiệm vụ, khiến 2 CSGT bị thương. Sau khi chống đối tổ làm nhiệm vụ, nhóm đối tượng bỏ trốn.

Chiều 13/3, đối tượng Lê Thành Trung đến Công an TP Quảng Ngãi trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trao đổi trên báo chí, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết: “Trước sự việc đối tượng liên tục chống đối tổ làm nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, quy định, không để đối tượng kích động, hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Hiện chúng tôi đã tạm giữ hình sự đối tượng Trung và tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật”.

Việc xử lý đối tượng không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần răn đe giáo dục, không để tình trạng côn đồ chống người thi hành công vụ tái diễn.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-kiem-tra-nong-do-con-con-do-buong-loi-lang-ma-doa-lay-sung-ban-csgt-a266525.html