Điều tra vụ nam sinh bị chém tử vong khi đi chơi Tết


Thứ 2, 19/02/2018 | 09:42


Nam sinh lớp 9 tại Bình Thuận khi đi chơi Tết bằng xe máy đã bị một nhóm thanh niên chém tử vong.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y điều tra nguyên nhân cái chết của Huỳnh Đồng Độ (15 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công lý.

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Độ đi chơi Tết bằng xe máy tại thị trấn Liên Hương thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên chặn đường. Nhóm này đã dùng kiếm, mã tấu chém nhiều nhát vào người nạn nhân.

Ngay sau đó, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, Độ được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định nạn nhân bị chém đến 6 nhát trong đó đứt lìa cả bàn tay và nhiều vết chém trên đỉnh đầu.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được ba nghi can trong nhóm giang hồ tổ chức thực hiện cuộc truy sát và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nam-sinh-bi-chem-tu-vong-khi-di-choi-tet-a220043.html