Cảnh sát cơ động bị ô tô kéo lê 300 m


Chủ nhật, 05/07/2015 | 03:32


(ĐSPL)- Chiều 4/7 cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội đã bị một chiếc xe chở khoảng 3 đến 4 nam thanh niên lao thẳng vào đoàn xe trong lúc làm nhiệm vụ tại huyện Sóc Sơn.

(ĐSPL)- Chiều 4/7 cảnh sát cơ động Công an TP. Hà Nội đã bị một chiếc xe chở khoảng 3 đến 4 nam thanh niên lao thẳng vào đoàn xe trong lúc làm nhiệm vụ tại huyện Sóc Sơn, Đông Anh.

Tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, chiều 4/7, thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đại đội trưởng Đại đội 15, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, chiếc ôtô nhãn Innova treo biển taxi màu xám bạc biển kiểm soát 30A bỏ tại khu vực đường liên thôn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị đưa về trụ sở Công an để phục vụ cho công tác điều tra.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào lúc 0h20 ngày 4/7, Tổ công tác do đại uý Vũ Đức S làm tổ trưởng cùng thượng uý Nguyễn Duy T và 2 cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đến khu vực trên đã phát hiện ôtô Innova treo biểu taxi dừng đỗ bên lề đường cùng 2 xe máy dựng bên cạnh.

Thấy nghi vấn, nên tổ công tác đã áp sát để tiến hành kiểm tra hành chính. Khi vừa thấy môtô của thượng uý Nguyễn Duy T đứng trước đầu xe, thì tài xế bất ngờ tăng ga, lao thẳng vào  môtô của anh Tùng. Trên xe còn có 3-4 nam thanh niên khác.

Chiếc xe của Tổ công tác đã bị ôtô kéo lê dưới gầm khoảng 300 m. Rất may anh T đã kịp thời nhảy ra. Chiếc môtô bị hư hỏng nặng, còn ôtô bỏ chạy.

Phát hiện tại hiện trường công an huyện Đông Anh đã thu giữ một bình xịt hơi cay cùng 2 chiếc xe máy.

Hiện công an đang tổ chức điều tra, xác minh danh tính của 2 đối tượng.

Cùng ngày 4/7 lực lượng công an TP Hà Nội phát hiện chiếc xe chạy quá tốc độ, Trung úy Nguyễn Viết Tuấn và 3 chiến sỹ cũng đội đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng chiếc xe máy vẫn cố tình lao thẳng vào các CSGT.

Trước tình huống bất ngờ, Trung úy T đã cố né tránh chiếc xe nhưng không kịp. Cú húc mạnh khiến anh Tvăng xa hơn 5 mét, nằm gục tại chỗ. Hai người ngồi trên xe máy cũng bị văng xuống đường, bị thương nặng.

Người dân giúp cảnh sát tại hiện trường.

Tại hiện trường, 2 người vi phạm nằm sát nhau, bên cạnh xe máy. Cách đó khoảng 2 m, cán bộ CSGT cũng nằm bất tỉnh, quần bị rách. Cả 3 người đều bị chấn thương, trên mặt chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, các CSGT cùng người dân gần đó đưa cả 3 người vào bệnh viện cấp cứu. Danh tính 2 thanh niên vi phạm luật giao thông chưa được xác định.

Một chiến sĩ trong tổ công tác cho biết, 2 thanh niên chạy với tốc độ 80 km/h (đoạn đường chỉ cho phép 45 km/h).

Phương tiện vi phạm đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đức An (Tổng hợp)

 

 

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-co-dong-bi-o-to-keo-le-300-m-a100918.html