Cháu gái tử vong nghi do điện giật, bà nội quá sốc chết theo


Thứ 4, 29/11/2017 | 09:55


Cùng sự kiện

Biết cháu gái chết nghi do điện giật lúc tắm, bà nội quá sốc đã ngất lịm. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Biết cháu gái chết nghi do điện giật lúc tắm, bà nội quá sốc đã ngất lịm. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 29/11, Công an thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc thương tâm khi cả cháu gái và bà nội đều tử vong.

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân

Vào khoảng 19h ngày 28/11, em C.X.M (13 tuổi, trú khối 10, thị trấn Tân Kỳ) bật bình nóng lạnh để tắm. Một lúc sau, không thấy con gái ra nên mẹ cháu M. mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trên nền nhà tắm và đã tắt thở.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình nóng lạnh bị rò điện khiến cháu M trong lúc tắm bị điện giật rồi tử vong ngay sau đó.

Nghe tin cháu gái tử vong, bà nội của em M. quá sốc đã ngất lịm. Mọi người nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng lập tức đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. 

Hiện tại, gia đình đã mai táng cháu và bà nội theo phong tục địa phương.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chau-gai-tu-vong-nghi-do-dien-giat-ba-noi-qua-soc-chet-theo-a211159.html