Cháy dữ dội tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không AIRMEX


Thứ 3, 08/09/2015 | 06:48


(ĐSPL)- Vào khoảng 6h30 phút sáng 8/9 tại địa chỉ 414 Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cảnh sát phải đeo mặt nạ để tiếp cận và dập đám cháy.

(ĐSPL)- Vào khoảng 6h30 phút sáng 8/9 tại địa chỉ 414 Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cảnh sát phải đeo mặt nạ để tiếp cận và dập đám cháy.

Theo TTXVN, thông tin trên được Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết.

Khói bốc lên từ tầng 5 của tòa nhà.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/9, ngọn lửa đột nhiên bùng phát dữ dội tại tầng 5 trụ sở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không AIRMEX có địa chỉ nói trên.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cứu hỏa, sau đó điều động thêm 2 xe cứu hỏa, cùng các phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khoanh vùng đám cháy, dập tắt hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hộ có mặt để tham gia cứu hộ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong khi trời mưa lớn nhưng lửa vẫn bốc to, khói mù mịt. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy phải sử dụng mặt nạ bảo hộ, cùng các phương tiện chuyên dụng mới tiếp cận được khu vực xảy cháy, phun nước vào khu vực trung tâm hỏa hoạn để dập tắt đám cháy.

Theo ghi nhận của Trí thức trẻ từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện. Vụ cháy xảy ra ở tầng 4 của tòa nhà công ty, sau đó lan lên các tầng phía trên.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào đầu giờ sáng ngày 8/9 tại trụ sở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không AIRMEX có đại chỉ ở 414 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội, đến 8 giờ sáng, ngon lửa cơ bản đã được khống chế.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]b92hRQp6Um[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-du-doi-tai-cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-hang-khong-airmex-a109670.html