Chủ tịch Quốc hội thăm Bộ Tư lệnh Quân khu I


Thứ 7, 22/12/2018 | 03:16


Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, chiều 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu I.

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, chiều 21/12, tại Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu I.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu I nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Lực lượng vũ trang Quân khu I đứng chân trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc, cái nôi của cách mạng, nơi ra đời của Đội du kích Bắc Sơn, Đội Cứu quốc quân 1, 2, 3, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam, Việt Bắc –Thủ đô gió ngàn trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc, chở che của nhân dân các dân tộc Việt Bắc, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu I đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh, mưu trí, dũng cảm lập nên nhiều chiến công vang dội.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Quân khu I đã góp phần quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với các lực lượng tham gia nhiều chiến dịch lớn, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến thắng Biên giới năm 1950, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân Quân khu I đã làm tròn nhiệm vụ là hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, gần 30 vạn thanh niên con em của các dân tộc Việt Bắc đã hăng hái lên đường chiến đấu trên các chiến trường.

Trong chiến tranh biên giới, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu I đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bám trụ, bám đất, bám dân đến cùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, lực lượng vũ trang Quân khu I thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, luôn nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tập trung xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, luôn nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu I đạt được trong suốt 74 năm qua.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hợp tác và đấu tranh vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình phát triển và cùng chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu là xu hướng chung của nhân loại…

Nhấn mạnh những cơ hội và thách thức mới trước sự tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới, khu vực, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu mới. Nhu cầu đầu tư cho phát triển nhất là kết cấu hạ tầng bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, nhưng nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp. Đời sống của một bộ phận nhân dân và lực lượng vũ trang còn gặp nhiều khó khăn…

Quân khu I là địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống, kinh tế phát triển còn chậm, trình độ dân trí chưa đồng đều… Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu I cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; trong đó, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang Quân khu I tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu...

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu I thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lụt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Theo TTXVN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-quoc-hoi-tham-bo-tu-lenh-quan-khu-i-a256121.html