Chùm ảnh: Hàng loạt tuyến phố Hà Nội bị lấn chiếm vỉa hè


Thứ 7, 19/09/2015 | 06:20


(ĐSPL) - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn diễn ra thường xuyên dù vừa qua "Năm trật tự văn minh đô thị 2015" thủ đô đã làm rất nghiêm ngặt...

(ĐSPL) - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn diễn ra thường xuyên dù vừa qua "Năm trật tự văn minh đô thị 2015" thủ đô đã làm rất nghiêm ngặt nhưng đâu lại vào đó.

Vừa qua báo Đời Sống và Pháp Luật đã đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi trông ô tô xe máy tại rất nhiều những tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng tại các khu vực trên có động thái chấn chỉnh.

Không những vậy, chúng tôi còn ghi nhận, hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh ở nhiều khu vực tại trung tâm Hà Nội lại càng nhiều hơn.

Được biết năm 2015 đã được UBND TP Hà Nội tổ chức ra quân triển khai thực hiện "Năm trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ngay từ đầu năm, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ…

Dưới đây là những hình ảnh mà PV ghi nhận được tại nhiều tuyến phố:

Vỉa hè phố Hàng Thùng được sử dụng với mục đích kinh doanh.

Một quán ăn trên phố Tống Duy Tân bày bàn ghế la liệt trên vỉa hè.

Phố Tống Duy Tân (phường Hàng Bông) luôn được biết đến là khu phố ẩm thực. Con phố này chưa được TP. Hà Nội đưa vào danh sách phố đi bộ nhưng vào đây chỉ nên đi bộ vì xe máy rất khó tránh nhau. Bởi chủ các hàng quán đã đặt bàn ghế giữa đường chỉ trừ lại một lối đi rất nhỏ. Nếu không vào để ăn uống, rất ít người đi qua phố Tống Duy Tân.

Đường Lý Thái Tổ thuộc phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) hiện nay lộn xộn vì vỉa hè bị chiếm dụng một cách công khai trong khi trụ sở chính quyền phường sở tại cách đó không xa.

Khách hàng ngồi la liệt trên tuyến phố Lý Thái Tổ.

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ gần như không còn, nhiều người phải đi dưới lòng đường. 


Lòng đường của tuyến phố Miếu Đầm bị sử dụng làm chỗ để ô tô.

Rất nhiều xe máy, ô tô để la liệt trên tuyến phố Miếu Đầm.

Đường Huỳnh Thúc Kháng đã không còn dấu vết vỉa hè.

Rất nhiều ô tô để sừng sững trên vỉa hè.

Hải Đăng
[mecloud]sG642StInU[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-hang-loat-tuyen-pho-ha-noi-bi-lan-chiem-via-he-a110945.html