Chùm ảnh: Quảng Ninh oằn mình chống chọi với mưa lũ


Thứ 4, 05/08/2015 | 07:05


(ĐSPL) - Lũ chồng lũ, Quảng Ninh đang phải oằn mình chống chịu những cơn mưa lớn tàn phá khiến nhiều người dân chết, bị thương và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

(ĐSPL) - Lũ chồng lũ, Quảng Ninh đang phải oằn mình chống chịu những cơn mưa lớn tàn phá khiến nhiều người dân chết, bị thương và thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
[mecloud]Y199nAjFCA[/mecloud]

Tình hình mưa lũ ở Quảng Ninh đến ngày 4/8 vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Bộ, TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) có mưa vừa và mưa to kéo dài từ ngày 25/7 tới nay. 

Đặc biệt, từ 3 giờ sáng ngày 2/8, lượng mưa lớn đổ xuống khiến nước lũ tràn về gây ngập nhiều nơi ở TP Uông Bí, một số nơi ngập sâu gần 1m nước.

Hai cha con bồng bế nhau trong cơn mưa lũ. (Ảnh Hữu Phương)
Đến 14 giờ ngày 2/8, thiệt hại do mưa lũ gây ra tại TP Uông Bí ước tính khoảng 60 tỉ đồng với 500 căn nhà, 465 ha hoa màu bị ngập, 176 diện tích nuôi trồng thủy sản chìm trong nước.

Chị Nguyệt – Xí nghiệp Nước Bãi cháy, Cty CP Nước sạch Quảng Ninh cho hay: “Nhà mình bị sập toàn bộ, chồng làm lái tàu cho công ty núi Bài Thơ bần thần đứng trước đống đổ nát. Căn nhà bên suối gắn bó bao năm bị cuốn trôi theo dòng nước cùng toàn bộ tài sản”.

“Ngôi nhà là tài sản lớn nhất với gia đình em, hơn 5 năm quay quắt, dè xẻn từng đồng từng hào, dành dụm tiền mới cất được một căn nhà. Tiền nợ vẫn còn hơn 80 triệu đồng chưa trả xong, thế mà chỉ trong một đêm, công sức của vợ chồng em 5 năm qua đã mất trắng” – Một nạn nhân trong vụ mưa lũ nghẹn ngào.

Theo thống kê, mưa lũ liên tiếp đã làm tỉnh Quảng Ninh có thêm 76 ngôi nhà bị đổ, tính đến nay đã có 104 nhà bị đổ hoàn toàn. Tổng số nhà ngập lụt đã lên tới hơn 8.934 nhà. Cụ thể, Hạ Long 4.700; Cẩm Phả trên 3.750; Vân Đồn 98, Hoành Bồ 116, Uông Bí 148, Hải Hà 7, Ba Chẽ 30, Bình Liêu 21, Đông Triều 60, Tiên Yên 3 và các địa phương khác... 

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương bị thiệt hại do lũ lụt gây ra nặng nề nhất tại vùng Đông Bắc Bộ. Theo phóng viên báo ĐS&PL ghi nhận, người dân nơi đây đang thiếu thốn nhiều bề: Chăn ấm, quần áo mặc, thức ăn, tiền bạc, thuốc uống, nước sạch...

Trước tình cảnh này, Cơ quan Đại diện Báo ĐS&PL tại khu vực Miền Trung đã tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân các nhà hảo tâm tại địa phương, hướng về đồng bào ở Quảng Ninh.

Sau khi chúng tôi phát động lời kêu gọi, rất nhiều bạn đọc đã gửi tiền, nhu yếu phẩm đến các địa chỉ thường trú của báo, nhằm chung tay góp sức, giúp đỡ bà con, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang gặp khó khăn trong lũ.

Mọi giúp đỡ bằng tiền mặt xin gửi về:

Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung; Tài khoản số: 0191012468008, Ngân hàng Thương mại CP Bảo Việt, Chi nhánh Nghệ An.

Sự giúp đỡ bằng hiện vật (quần áo, chăn màn, thuốc men...) xin gửi về địa chỉ: Báo ĐS&PL, số 03 Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An hoặc số 183 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận, thống kê và có các bộ phận chuyển kịp thời đến đồng bào liên tục các ngày trong tuần.

XUÂN TÙNG

Video đang được quan tâm: 

[mecloud]O3GJQHX5mA[/mecloud]


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-quang-ninh-oan-minh-chong-choi-voi-mua-lu-a104904.html