Cửa hàng vật liệu xây dựng bốc hỏa trong đêm, thiệt hại hàng tỷ đồng


Thứ 5, 18/05/2017 | 04:15


Cùng sự kiện

Cửa kinh doanh vật liệu xây dựng bất ngờ bùng cháy giữa đêm khiến chủ nhà trở tay không kịp. Toàn bộ tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Cửa kinh doanh vật liệu xây dựng bất ngờ bùng cháy giữa đêm khiến chủ nhà trở tay không kịp. Toàn bộ tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Báo Dân trí dẫn lời một lãnh đạo Sở phòng cháy chữa cháy, TP Hải Phòng sáng ngày 18/5 cho biết, khoảng 22h ngày 17/5, Phòng 5 nhận được thông tin từ Trung tâm Chỉ huy của Sở báo về việc xảy ra vụ cháy tại cửa kinh doanh vật liệu xây dựng Mạnh Nguyên, tại đường 204, Cẩm La, Thanh Sơn, Kiến Thụy (TP Hải Phòng).

Theo báo Người Đưa Tin, vào thời điểm trên, hàng xóm, người dân đi qua khu vực cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, điện nước Mạnh Nguyên thì gửi thấy mùi khét nồng nặc. Tuy nhiên, không ai phát hiện ra cháy. Hơn một tiếng sau, lửa bùng lên, người dân tá hỏa hô hoán, song trong nhà không có người. Cửa cuốn đóng kín.

Toàn bộ cửa hàng rộng hơn 200 m2 bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: báo Dân trí)

Nhận tin báo, khoảng 20 phút sau, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường phối hợp chủ nhà phá cửa cuốn, đưa vòi rồng vào dập lửa.

Vụ cháy càng lúc càng bùng phát mạnh khiến lực lượng chữa cháy rất vất vả dập tắt đám cháy. Hơn nữa, khu vực xảy ra cháy không có họng nước, lực lượng chức năng phải nhờ nguồn nước tại một hộ dân và lấy nước trực tiếp từ kênh thủy nông tại ngã ba Thủy Sơn, cách khoảng 100m.

Đến hơn 23h cùng ngày, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng rộng 400m2, nhiều đồ đạc trên tầng 2 và cháy lan sang ngôi nhà biệt thự liền kề. Ngọn lửa sau đó được lực lượng cứu hộ khống chế.

Báo VnExpress cho hay, tại hiện trường, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cửa hàng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cua-hang-vat-lieu-xay-dung-boc-hoa-trong-dem-thiet-hai-hang-ty-dong-a190589.html