Đào móng làm nhà, phát hiện quả bom nặng 400kg


Thứ 3, 04/10/2016 | 11:39


(ĐSPL) - Chiếc máy múc trong lúc đào móng làm nhà đã múc phải quả bom "khủng" nặng 400kg.

(ĐSPL) - Chiếc máy múc trong lúc đào móng làm nhà đã múc phải quả bom "khủng" nặng 400kg.

Tin tức trên báo Dân Việt cho biết, sự việc được phát hiện vào sáng 4/10 tại nhà của gia đình ông Trần Văn Hữu ở đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo đó, trong lúc đào móng làm nhà, chiếc máy múc đã múc phải quả bom, làm bị vỡ một miếng nhỏ, nhưng rất may quả bom không phát nổ. 

Ngay sau đó, ông Hữu đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Quả bom được phát hiện ở một nhà dân. Ảnh: Dân Việt.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, theo cơ quan chức năng, quả bom này còn nguyên vẹn, nằm ở độ sâu khoảng 1m, cách trục đường khoảng 2m.

Quả bom dài hơn 1m, đường kính khoảng 40cm, nặng khoảng 400kg. Riêng bộ phận cánh quạt của quả bom có đường kính khoảng 60 cm đã được đưa ra khỏi hố.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, đây là quả bom có thể bị sót lại từ thời chiến tranh. 

Trong sáng 4/10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, thực hiện di dời quả bom "khủng" này.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]u0Q4wK9C1n[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dao-mong-lam-nha-phat-hien-qua-bom-nang-400kg-a164438.html