Điều tra vụ nữ tình nguyện viên tử vong vì tai nạn giao thông ở Quảng Bình


Thứ 7, 22/10/2016 | 03:59


(ĐSPL) - Liên quan đến vụ nữ tình nguyện viên tử vong vì TNGT trong quá trình đi giúp dân ở vùng lũ Quảng Bình, UB ATGT QG đã có yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ nữ tình nguyện viên tử vong vì TNGT trong quá trình đi giúp dân ở vùng lũ Quảng Bình, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, sau vụ tai nạn giao thông khiến tình nguyện viên Đặng Thị Thu H. tử vong, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới gia đình H.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên và chia buồn tới gia đình em H.

CQĐT được giao nhiệm vụ làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng khiến chị H. tử vong. Ảnh: Tuổi trẻ.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng yêu cầu Ban An toàn Giao thông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các cơ quan liên quan khác, tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông sau mùa mưa lũ.

Trước đó, báo Tuổi trẻ đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 20/10 trên tuyến đường liên xã qua xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Lúc này, chị Đặng Thị Thu H. (SN 1994, ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) chạy xe máy chở một người bạn trong nhóm tình nguyện đi chợ thì xảy ra tai nạn.

Nguồn tin cho hay, xe của chị H. khi tránh bùn lầy trên đường đã bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải phía sau chạy tới đã cán chị H. tử vong, người đi cùng bị thương nhẹ.

Trước khi xảy ra sự việc, chị H. đang tham gia nhóm tình nguyện trẻ về tặng quà và làm vệ sinh tại trường Tiểu học, trường Mầm non ở thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên.

Từ đêm 13/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Quảng Bình có mưa kỷ lục, trong 24 giờ đạt tới 747mm. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, gây chia cắt nhiều địa bàn, làm 21 người chết.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]ynS5ScFdgl[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nu-tinh-nguyen-vien-tu-vong-vi-tai-nan-giao-thong-o-quang-binh-a167212.html