+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ việc hơn 50 công nhân quá khích phá xe của CSGT

    ĐS&PL Không những vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh, hơn 50 người công nhân còn dùng gạch đá tấn công làm hư hỏng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông (CSGT)

    Không những vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh, hơn 50 người công nhân còn dùng gạch đá tấn công làm hư hỏng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông (CSGT).

    Theo tin tức trên Báo Đồng Nai, liên quan đến vụ hơn 50 công nhân đập phá xe của lực lượng CSGT tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu), Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh vừa cho biết, Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Công an huyện Vĩnh Cửu xác minh, làm rõ toàn bộ nguyên nhân diễn biến sự việc. Đặc biệt là củng cố tài liệu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản là phương tiện đặc chủng của cảnh sát giao thông để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

    Chiếc xe ô tô của CSGT bị ném vỡ kính (Ảnh: Báo Đồng Nai)

    Báo VOV thông tin thêm, theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 22/2, khi lực lượng CSGT Công an huyện Vĩnh Cửu đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường DT 768 (hướng đối diện với bến xe Vĩnh Cửu) thì phát hiện một nhóm người chủ yếu là công nhân chạy xe máy đi làm không đội mũ bảo hiểm và lấn làn xe ô tô nên ra hiệu dừng xe kiểm tra, lập biên bản.

    Lúc này một số người không mang theo giấy tờ nên xin chạy về nhà lấy. Nhưng một lúc sau, khi lực lượng chức năng đang lập biên bản vi phạm thì bất ngờ xuất hiện khoảng 50 người chủ yếu là công nhân kéo ra rồi dùng gạch đá ném vỡ phần kính đầu xe của chiếc ô tô và vỡ một số bộ phận của chiếc xe mô tô đặc chủng của CSGT.

    Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

    a) Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo


    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-viec-hon-50-cong-nhan-qua-khich-pha-xe-cua-csgt-a181848.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan