Động đất mạnh ở Điện Biên và Sơn La


Chủ nhật, 24/09/2017 | 13:28


Cùng sự kiện

Vào lúc 12h4' ngày 24/9, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 2,5 độ r

Vào lúc 12h4' ngày 24/9, tại khu vực giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất mạnh với cường độ 2,5 độ richter.

Thông tin trên được báo VOV đăng tải. Theo trạm quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trận động đất có tâm chấn được xác định tại tọa độ 21,938 độ vĩ Bắc; 103,547 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 7km với dư chấn kéo dài trong khoảng tầm 2 giây.

Ảnh minh họa

Vị trí xảy ra trận động đất được xác định nằm trên khu vực giáp ranh của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Đây là trận động đất nhỏ, thời gian dư chấn diễn ra ngắn nên không gây ra những hư hại lớn về nhà ở hay các công trình hạ tầng.

Trả lời báo TTXVN, ông Nguyễn Thái Sơn- Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, việc xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên là điều khá bình thường bởi Điện Biên nằm trên dải đứt gãy địa chấn lớn, kéo dài từ thị xã Mường Lay qua thành phố Điện Biên Phủ, giáp dải đỉnh núi phía Tây của lòng chảo Điện Biên nên thường xuyên có các trận động đất với cường độ từ 3- 4 độ richter xảy ra.

Được biết, trước đó, các ngày 23/4, 5/5, 16/5 và 24/8 trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Mường Lay, Mường Chà đã xảy ra 4 trận động đất khác với các cường độ nằm trong khoảng dao động từ 2,9 -3,9 độ richter./.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-dat-manh-o-dien-bien-va-son-la-a202948.html