Hà Nội di dời, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã


Thứ 6, 08/09/2017 | 07:28


Cùng sự kiện

Dự kiến đến hết tháng 10/2017, khoảng 130 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị di chuyển, chặt hạ để phục vụ dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội- Nhổn.

Dự kiến đến hết tháng 10/2017, khoảng 130 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ bị di chuyển, chặt hạ để phục vụ dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội- Nhổn.

Thông tin trên được báo Tri Thức trực tuyến đăng tải. Theo đó, trưa 8/9, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cấp phép chặt hạ, di dời 130 cây xanh đoạn hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc- Kim Mã, để thi công các hạng mục gói thầu CP03 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn- Ga Hà Nội.

Một phần của dự án đường sắt Ga Hà Nội - Nhổn ven hồ Thủ Lệ đang được gấp rút thi công. Ảnh: Dân Trí

Việc chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh này bắt đầu từ ngày 12/9, kéo dài 45 ngày. Trong số 130 cây xanh trên thì 95 (có 5 cây xà cừ cổ thụ với đường kính 60-90 cm) được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc đường Võ Nguyên Giáp, 35 cây bị chặt hạ vì không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục.

Hàng cây xanh sẽ được di chuyển trong đợt này. Ảnh: VnExpress

Theo báo Dân Trí, vào sáng ngày 8/9, đơn vị thi công đã khảo sát từng cây trong tổng số 130 cây kể trên để đưa ra biện pháp đánh chuyển, chặt hạ cụ thể. Trước đó, để phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn, 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ (đường Kim Mã) cũng đã bị đánh chuyển, chặt hạ, phần lớn trong đó là cây xà cừ.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-di-doi-chat-ha-130-cay-xanh-tren-duong-kim-ma-a201286.html