Hà Tĩnh: Nhộn nhịp cảnh cả trăm người lao xuống đầm bắt cá cầu may


Chủ nhật, 27/05/2018 | 08:55


Lễ hội truyền thống đánh cá Đồng Hoa tại xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm người dân.

Lễ hội truyền thống đánh cá Đồng Hoa tại xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm người dân.

Sáng 27/5, UBND xã Xuân Viên tổ chức lễ hội truyền thống đánh cá Đồng Hoa tại Đầm Vực thuộc xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Đây là một trong những truyền thống thường niên của người dân nơi này.

Lễ hội nhận được sự tham gia ủng hộ của hàng trăm người bởi mang đậm màu sắc dân gian độc đáo, được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Infonet
Với quan niệm ai bắt được con cá to hoặc bắt được nhiều cá sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu trong suốt năm ấy, rất nhiều người đã hào hứng tham gia bất chấp thời tiết nắng nóng. Ảnh: Dân Việt
Đầm Vực có chiều dài khoảng một km, hai bên rộng gần 50 m. Ngày thường, chính quyền cấm người dân đánh bắt, để dành cá cho ngày lễ hội. Ảnh: ANTT
Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân xã Xuân Viên và các vùng lân cận đã tới khu vực đầm Vực với đầy đủ các dụng cụ trên tay như lưới, nơm, vó...để tham gia lễ hội. Ảnh: Saostar
Chỉ chờ hiệu lệnh phát ra, hàng trăm người dân lao xuống đầm đánh cá, háo hức mong đợi vào một vụ mùa bội thu. Ảnh: SGGP
Dù là người lớn, trẻ nhỏ, đàn ông, phụ nữ hay người già, ai nấy đều nhiệt tình tham gia hoạt động ý nghĩa này. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Sau một ngày diễn ra lễ hội, người nào bắt được con cá to nhất sẽ được ban tổ chức của làng thưởng và con cá ấy sẽ được dùng để làm đồ cúng tế dâng lên Thành Hoàng làng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-nhon-nhip-canh-ca-tram-nguoi-lao-xuong-dam-bat-ca-cau-may-a230920.html