Hải Phòng: Xã hội hoá chương trình bắn pháo hoa đón Tết 2018


Thứ 6, 02/02/2018 | 07:17


Cùng sự kiện

Hải Phòng dự kiến kinh phí xã hội hoá gần 3 tỷ đồng để tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón giao thừa Tết Nguyên đán 2018.

Hải Phòng dự kiến kinh phí xã hội hoá gần 3 tỷ đồng để tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón giao thừa Tết Nguyên đán 2018.

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16 –CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 22/12/2017, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân tối giao thừa Tết Nguyên đán bằng kinh phí xã hội hoá, dự kiến gần 3 tỷ đồng trong đó gồm 1500 quả pháo tầm cao và 360 giàn pháo tầm thấp. 

Hải Phòng dự kiến tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Tam Bạc, hồ An Biên và khu công nghiệp VSIP - Ảnh: Công an nhân dân.

Dự kiến Tết 2018, Hải Phòng sẽ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại ba địa điểm gồm: hồ Tam Bạc, hồ An Biên và khu công nghiệp VSIP - huyện Thủy Nguyên. 

Bên cạnh đó, tại các quận, huyện: Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy, Cát Hải, thành phố cho phép được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại 1 điểm ở trung tâm trên địa bàn quận, huyện. Số lượng pháo không quá 90 giàn, kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa của các địa phương theo quy định.

Cụ thể, để chuẩn bị kinh phí cho việc tổ chức chương trình, thành phố kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ cho chương trình với các mức 200 triệu đồng, 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và mức dưới 50 triệu đồng, với các quyền lợi cụ thể đi kèm.

Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-xa-hoi-hoa-chuong-trinh-ban-phao-hoa-don-tet-2018-a218613.html