Thuyền phó người Trung Quốc bị gỗ đè tử vong


Thứ 3, 23/05/2017 | 15:57


Cùng sự kiện

Trong lúc đang kiểm tra hàng tại hầm, thuyền phó người Trung Quốc không may bị gỗ lăn đè lên người tử vong.

Trong lúc đang kiểm tra hàng tại hầm, thuyền phó người Trung Quốc không may bị gỗ lăn đè lên người tử vong.

Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Cảng vụ Hàng Hải Quảng Ninh chiều ngày 22/5 cho biết, tại khu vực chuyển tải ở Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người nước ngoài thiệt mạng.

Nạn nhân là ông Wan Ping (SN 1972, quốc tịch Trung Quốc), thuyền phó 2 của tàu Trung Quốc Le YE.

Hầm hàng chở gỗ, nơi một người Trung Quốc bị gỗ đè chết. (Ảnh: báo Dân trí)

Báo Dân trí đưa tin, vào khoảng 1h30 ngày 22/5, tàu Le YE đang chuyển tải hàng để sau đó tiếp tục hành trình về Cảng Hải Phòng. Lúc này ông Wan Ping đang đi kiểm tra tại hầm hàng số 1 của con tàu. Không may trong lúc kiểm tra có nhiều cây gỗ lăn đè lên ông Wan Ping.

Mặc dù được các thuyền viên phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Wan Ping đã tử vong.

Theo báo Lao Động, ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Do tàu Le YE chưa xuất cảnh nên thi thể nạn nhân vẫn được bảo quản ở trên tàu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuyen-pho-nguoi-trung-quoc-bi-go-de-tu-vong-a191044.html