Lấy mẫu "dải nước màu đỏ" ở ven biển Lăng Cô để xét nghiệm


Thứ 5, 23/02/2017 | 09:33


Sau khi liên tiếp các dải nước màu đỏ dài hàng chục mét xuất hiện dọc bờ biển Chân Mỹ - Lăng Cô, Sở TNMT đã cử cán bộ môi trường về lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Sau khi liên tiếp các dải nước màu đỏ dài hàng chục mét xuất hiện dọc bờ biển Chân Mỹ - Lăng Cô, Sở TNMT đã cử cán bộ môi trường về lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Liên quan đến thông tin dải nước màu đỏ liên tục xuất hiện ở ven biển Lăng Cô, trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi nhận thông tin từ huyện Phúc Lộc, sáng 23/2, Sở đã cử cán bộ môi trường về lấy mẫu nước để xét nghiệm.

"Cần phải chờ phân tích để đưa ra kết quả đó là gì", ông Thông nói.

Dải nước màu đỏ liên tục xuất hiện tại ven biển Lăng Cô - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến 

Cụ thể, báo Tuổi trẻ thông tin, vào sáng qua (22/2) tại bãi biển Bình An, xã Lộc Vĩnh (thuộc vịnh Chân Mây), một số ngư dân và các chủ quán tại đây cũng đã phát hiện những dải nước màu đỏ dọc theo bờ biển trên địa bàn xã.

Theo một số người dân, hiện tượng nước biển màu đỏ này xuất hiện vào khoảng 9h đến 10h sáng 22/2, sau đó thì nhạt dần.

16h30 chiều cùng ngày, tại vùng biển Lăng Cô, ông Nguyễn Phúc (thôn Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô) vừa đánh bắt cá khoai về, nói thấy vệt màu hồng nổi lềnh bềnh, bề rộng khoảng 1m và kéo dài thành vệt ở vùng biển cách bờ khoảng 1 hải lý. Khi lưới chạm vào thì vệt hồng tan ra.

Ông Phúc nói lần đầu tiên ông nhìn thấy hiện tượng này.

Anh Lê Công Thành (thợ lặn ở thôn An Cư Đông 2) cho biết lúc anh lặn xuống dưới vệt nước hồng thì thấy có chất lợn cợn.

Tin trong nước - Lấy mẫu 'dải nước màu đỏ' ở ven biển Lăng Cô để xét nghiệm (Hình 2).

Nước có màu đỏ, lợn cợn xuất hiện ở đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Ông Nguyễn Thành Nhân, phó chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, cho biết chính quyền vẫn chưa nhận thông tin này từ người dân. Tuy nhiên, đơn vị  sẽ cho người tìm hiểu sự việc.

Được biết, sau khi xuất hiện dải nước màu đỏ ở biển Chân Mây - Lăng Cô, vào sáng nay (23/2), hiện tượng này lại xuất hiện tại đầm Lập An. Qua quan sát, dải nước màu đỏ này dài hơn 80 m, đến trưa thì bắt đầu nhạt hơn.

Trước đó, theo Infonet đưa tin, ngày 17/2, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh cũng phát hiện vệt nước màu đỏ dài khoảng 50m, chạy dọc chân bờ kè tại khu D cầu cảng dịch vụ Sơn Dương (khu kinh tế Vũng Áng).

Thông qua phân tích 21 thông số của nước biển, nhà chức trách khẳng định, đó là hiện tượng tự nhiên, do sứa vào mùa sinh sản tạo ra. Ngoài ra, tại khu vực biển này nước ít luân chuyển nên bị ô nhiễm hữu cơ do các nhà hàng, bè nổi xả thải ra biển.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lay-mau-dai-nuoc-mau-do-o-ven-bien-lang-co-de-xet-nghiem-a181985.html