"Bà hỏa" thiêu rụi tiệm mát xa ở Hải Phòng


Thứ 4, 08/03/2017 | 03:05


Đám cháy lớn, lan nhanh đã thiêu rụi một tiệm mát xa trên đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Đám cháy lớn, lan nhanh đã thiêu rụi một tiệm mát xa trên đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Theo TTXVN, vào 14h30, ngày 7/3 xảy ra cháy tại nhà số 509 đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hải Phòng điều động 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 tham gia chữa cháy.

Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà rộng chưa đầy 15 m2. Trong nhà, có nhiều bảng biển, bảng quảng cáo bằng bạt, đệm, chiếu là chất dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh chóng, có khả năng ảnh hưởng tới căn hộ liền kề là một cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô.

Do ngôi nhà được cơi nới, trên tầng lửng bằng lồng sắt khiến cho công tác tiếp cận, phun nước chữa cháy bị hạn chế. Lực lượng chữa cháy phải cắt bỏ lồng sắt để tiếp cận, phun nước trực tiếp, chống cháy lan sang nhà bên.

Tin trong nước - 'Bà hỏa' thiêu rụi tiệm mát xa ở Hải Phòng

Ngôi nhà bị thiêu rụi cùng nhiều đồ vật cũ kĩ (Ảnh: báo Dân trí)

Sau hơn 1 giờ cứu chữa, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các hộ bên cạnh và không thiệt hại về người.

Liên quan đến vụ cháy, báo Dân trí thông tin thêm, trước khi xảy ra cháy, cửa hiệu này trưng bày hàng chục tấm biển hiệu ghi đủ các loại ngành nghề như tẩm quất, mát xa, nhà nghỉ, gội đầu, đấm lưng…

Căn nhà bị cháy của 3 mẹ con người phụ nữ tên Ngân. Khi cháy mẹ con bà Ngân đang ở cơ sở thứ hai cách đó chừng 30 mét.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ba-hoa-thieu-rui-tiem-mat-xa-o-hai-phong-a183296.html