Nam công nhân tử vong cạnh thang máy tự chế


Thứ 2, 06/11/2017 | 23:58


Cùng sự kiện

Sau một tháng vào làm việc, anh Thiên đã tử vong do vận hành thang máy sai hướng dẫn.

Sau một tháng vào làm việc, anh Thiên đã tử vong do vận hành thang máy sai hướng dẫn.

Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, chiều 6/11, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng xác nhận, một nam công nhân đã thiệt mạng tại Công ty CP Kim Chung Cường Thịnh, chuyên sản xuất bao bì tại lô K, KCN An Nghiệp, phường 7, TP Sóc Trăng.

Bên ngoài Công ty cổ phần Kim Chung Cường Thịnh. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến như sau, vào 8h ngày 6/11, công nhân Trần Sông Lam vào Công ty Kim Chung Cường Thịnh làm việc thì phát hiện anh Đặng Phước Thiên (31 tuổi, ngụ huyện Kế Sách) nằm chết cạnh thang máy tự chế. Khám nghiệm tử thi nhà chức trách xác định nam công nhân tử vong do sốc đa chấn thương.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Hữu Chung, Giám đốc Công ty Kim Chung Cường Thịnh nói rằng anh Thiên tử vong do vận hành thang máy sai hướng dẫn. Theo vị này, thang máy dùng vận chuyển hàng hóa từ 500 kg trở xuống nên không cần phải kiểm định.

Được biết, anh Thiên vừa vào làm được tại công ty này được khoảng một tháng.

Nguyên nhân anh Thiên bị thương dẫn đến tử vong đang được Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-cong-nhan-tu-vong-canh-thang-may-tu-che-a208297.html