+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Nước chuyển màu đỏ, cá chết trắng trên sông

    ĐS&PL (ĐSPL) - Người dân hoảng hốt khi phát hiện nước sông Quèn ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đổi màu, cá dưới sông chết nổi trắng chưa rõ nguyên nhân.

    (ĐSPL) - Người dân hoảng hốt khi phát hiện nước sông Quèn ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đổi màu, cá dưới sông chết nổi trắng chưa rõ nguyên nhân.

    Nguồn tin trên VTC cho biết, sáng 26/9, một số người dân thôn 5 và thôn 6, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện nước sông Quèn đổi màu đen, phía dưới sông cá chết nổi trắng với số lượng lớn. 

    Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết, việc cá tại sông Quèn chết là có thật, hiện chính quyền xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện về lấy mẫu kiểm tra.

    Cá chết trên sông Quèn. Ảnh: VTC.

    Theo ông Tuân, tại khu vực này nước sông có màu đỏ đục, cá chết rất nhiều, bao gồm các loại cá như cá mú, cá móm, tôm, tép… đều chết nổi trắng; những con đang sống thì có hiện tượng lừ đừ.

    Trước đó vào hồi tháng 5/2016, nước trên sông Bưởi (Thanh Hóa) cũng có hiện tượng chuyển màu xanh đục, bốc mùi hôi, nhiều bọt đen, sau đó xuất hiện cá chết hàng loạt.

    Báo Dân trí đưa tin, cá chết trên sông Bưởi là cá tự nhiên, tình trạng cá chết khiến nguồn nước sông bị ô nhiễm, nước chuyển sang màu xanh đục. 

    Ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho hay, địa phương có 60% người dân sử dụng nước sông Bưởi. Đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng cá chết nổi trên sông Bưởi. 

    Theo báo Tuổi trẻ, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi sau đó được xác định do việc xả thải của Nhà máy Mía đường Hòa Bình nằm ở Cụm công nghiệp Lạc Sơn, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình (thượng nguồn sông Bưởi).

    Trong thời gian từ ngày 15/3 đến 25/4, nhà máy này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi với lưu lượng 250 - 300 m3/ngày đêm. Từ đó làm nguồn nước sông Bưởi chảy dọc các xã của huyện Thạch Thành bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ra tình trạng cá chết hàng loạt, đặc biệt là các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại nặng nề.

    Công ty cổ phần Mía đường Hòa Bình đã nhận trách nhiệm, cam kết đền bù cho người dân có cá chết hơn 1,4 tỉ đồng. Đoàn thanh tra liên ngành do Bộ TN-MT chủ trì đã yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động đối với công ty này. 

    Công ty buộc phải đầu tư xây lắp hệ thống bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế được thẩm định; được đánh giá đảm bảo mới cho hoạt động trở lại.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]KXW6rvgrIn[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-nuoc-chuyen-mau-do-ca-chet-trang-tren-song-a163462.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.