Phát hiện 3 mẹ con tử vong trong nhà nghỉ ở Hà Nội


Thứ 2, 11/09/2017 | 03:45


Cùng sự kiện

Nhân viên nhà nghỉ phá cửa phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ thuê phòng tử vong trong tư thế treo cổ, 2 đứa con của chị này cũng tử vong.

Nhân viên nhà nghỉ phá cửa phòng kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ thuê phòng tử vong trong tư thế treo cổ, 2 đứa con của chị này cũng tử vong, trên người có thương tích.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 0h30 ngày 11/9, tại nhà nghỉ Đ. T (khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội).

Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) và 2 con nhỏ.

Trước đó chị N. cùng 2 con đến thuê phòng tại nhà nghỉ trên. Do lâu không thấy khách xuống, nhân viên nhà nghỉ lên gọi cửa, nhưng không ai trả lời. Nghi có việc chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ đã phá cửa vào và bàng hoàng phát hiện chị N. tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. Cách đó, 2 con của nạn nhân gồm một cháu 2 tuổi, một cháu 6 tuổi tử vong trên giường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Quá trình khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra xác định, trên người hai cháu bé có vết thương (nghi đâm).

Hiện cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-3-me-con-tu-vong-trong-nha-nghi-o-ha-noi-a201511.html