Phát hiện bức tượng lạ trong lúc đào vườn nghi cổ vật ở Huế


Chủ nhật, 02/04/2017 | 00:53


Trong lúc đào vượn để trồng cây, gia đình ông Tứ phát hiện bức tượng Phật nguyên khối, sau đó đã mang đi chùi rửa, chọn nơi cao nhất trong nhà để đặt.

Trong lúc đào vượn để trồng cây, gia đình ông Tứ phát hiện bức tượng Phật nguyên khối, sau đó đã mang đi chùi rửa, chọn nơi cao nhất trong nhà để đặt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 1/4, ông Phạm Hữu Chung, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) xác nhận một người dân trên địa bàn vừa phát hiện pho tượng Phật bằng đá nguyên khối. Hiện gia đình người dân phát hiện đang bảo quản bức tượng sau khi được lập biên bản theo nguyên trạng.


Mặt trước và mặt sau của bức tượng Phật.

Theo tin ban đầu từ báo CAND, chiều 31/3, ông Nguyễn Văn Tứ (ở thôn Thủy Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tiến hành đào đất trong vườn thì bất ngờ phát hiện bức tượng lạ.

Nhận được tin báo, Phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Lộc đã cử cán bộ đến nhà ông Tứ để kiểm tra hiện vật.

Theo đó, bức tượng Phật có chiều cao 69cm, rộng 23cm, nặng khoảng 50kg, được tạc bằng đá nguyên khối màu trắng pha sọc đỏ.

Tượng có hình thế đứng, chân trụ trên tòa sen. Phần thân của tượng có họa tiết suôn thẳng, tay phải nắm chặt, tay trái thủ ấn giáo hóa có ngón út bị gãy; riêng phần đầu bức tượng được chạm khắc khá cầu kỳ.

Phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Lộc cũng đã làm báo cáo gửi Sở VHTT tỉnh TT-Huế, đề nghị cử cán bộ chuyên môn về kiểm tra, khảo sát để có đánh giá chính xác, khoa học về hiện vật này.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-buc-tuong-la-trong-luc-dao-vuon-nghi-co-vat-o-hue-a186057.html