Phó Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Cần Thơ


Thứ 6, 01/09/2017 | 16:23


Cùng sự kiện

Ngày 1/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng chí Trương Hòa Bình dự lễ kỷ niệm.

Ngày 1/9, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân"  cho tập thể ngành Dân y khu Tây Nam bộ, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.  Đại diện Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố. 

Quang cảnh Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử cách đây vừa tròn 72 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, nhiều người con ưu tú của Cần Thơ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn thử thách và giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững chắc. Từ một địa phương tập trung sản xuất nông nghiệp là chính, đến nay thành phố Cần Thơ đã vươn lên trở thành đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám cùng những thành tựu đã đạt được thời gian qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ định hướng phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành “Thành phố văn minh, hiện đại, mang đặc trưng sông nước, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020"; là trung tâm kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế và văn hóa, địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng  Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-du-le-ky-niem-72-nam-ngay-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29-tai-can-tho-a200739.html