UBND phường đem di tích lịch sử cho doanh nghiệp thuê


Thứ 4, 13/06/2018 | 13:33


Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá ký hợp đồng cho doanh nghiệp vào khai thác tại di tích Động Tiên Sơn suốt 13 năm khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên.

Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá ký hợp đồng cho doanh nghiệp vào khai thác tại di tích Động Tiên Sơn suốt 13 năm khiến dư luận vô cùng ngạc nhiên.

Di tích Động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) đã được xếp hạng cấp tỉnh trong quần thể di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh núi Rồng tại Quyết định số 306 – VHQG, ngày 01/12/1993 của Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thanh Hóa.

Theo quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (ban hành kèm theo quyết định số 2060/2013/QĐ-UBND ngày 17/06/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) tại mục 3, điều 3, chương II: “Thành viên Ban chấp hành di tích cấp cơ sở: Thành viên chỉ định: Trưởng ban là lãnh đạo cấp xã; cán bộ văn hóa; đại diện Mặt trận tổ quốc; trưởng thôn hoặc trưởng khu dân cư nơi có di tích. Thành viên thông qua tín nhiệm: Đại diện người cao tuổi có uy tín, trụ trì hoặc thủ từ…”

Thế nhưng, UBND phường Hàm Rồng, TP Thanh Hoá đã không thực hiện theo Quyết định trên của chủ tịch tỉnh Thanh Hoá, cũng như vi phạm luật di sản. Cụ thể, UBND phường Hàm Rồng đã tự ý ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Kim Quy, cho Công ty này vào quản lý, khai thác di tích Động Tiên Sơn. Được thể hiện qua bản hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐ - KT, ngày 25/7/2005.

Tin trong nước - UBND phường đem di tích lịch sử cho doanh nghiệp thuê

Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa phường Hàm Rồng với Công ty Cổ phần Kim Quy

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Trường (Phó chủ tịch phường Hàm Rồng) giải thích: "Năm 2005 phường có ký hợp đồng với Công ty Kim Quy cho Công ty này quản lý, khai thác di tích Động Tiên Sơn, bởi hiện nay phường chưa nắm được hồ sơ di tích."

Bà Lê Thị Thanh – phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Thanh Hóa cho biết:” Việc phường Hàm Rồng cho Công ty cổ phần Kim Quy vào quản lý, khai thác là sai hoàn toàn, không đúng với luật di sản cũng như quy định 2060 của UBND tỉnh. Hiện UBND thành phố Thanh Hóa đang chỉ đạo phòng Tài chính chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban tiến hành thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa phường Hàm Rồng và Công ty cổ phần Kim Quy.”

Dư luận đặt ra câu hỏi, việc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa tự ý ký hợp đồng trái thẩm quyền cho một Công ty vào khai thác di tích lịch sử suốt 13 năm nay mà các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa không hề hay biết(!?)

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Lê Tiến


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ubnd-phuong-dem-di-tich-lich-su-cho-doanh-nghiep-thue-a232744.html