Sự thật bất ngờ clip "đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em" tại Đà Nẵng


Thứ 2, 17/07/2017 | 00:53


Cùng sự kiện

Liên quan đến clip "đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em" tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định người phụ nữ trong clip chính là mẹ ruột của cháu bé.

Liên quan đến clip "đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em" tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác định người phụ nữ trong clip chính là mẹ ruột của cháu bé.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 16/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh một người phụ nữ nghi cho cháu bé uống thuốc mê để bắt cóc tại quán ăn ở Đà Nẵng. Nội dung đoạn video thể hiện, sau khi phát hiện sự việc, nhiều người đã giữ cháu bé lại, mặc cho người này liên tục nói đó là con mình và cố gắng giành lại đứa bé.

Người phụ nữ áo xanh nghi chuốc thuốc mê bắt cóc trẻ em được xác định là mẹ của cháu bé

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ.

Trả lời báo Dân Trí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng cho biết, sự thật về đoạn video lan truyền trên mạng xã hội không phải là bắt cóc trẻ em. Cơ quan công an xác minh làm rõ, qua đó xác định người phụ nữ trong đoạn video trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng và cháu bé chính là con ruột của người này.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-that-bat-ngo-clip-danh-thuoc-me-bat-coc-tre-em-tai-da-nang-a196347.html